Ông Nguyễn Hoàng Trường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/6, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo đó, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. 
 HĐND huyện Hoài Đức khóa XX đã khai mạc kỳ họp thứ nhất và bầu các chức danh chủ chốt
 Cử tri huyện Hoài Đức đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND TP và 35 đại biểu HĐND huyện, bảo đảm cơ cấu và số lượng. Các xã, thị trấn bầu 539 đại biểu HĐND (trong đó tổ bầu cử số 4 xã Vân Côn phải tổ chức bầu cử thêm 1 đại biểu theo quy định).
 Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã biểu dương công tác tổ chức bầu cử tại huyện Hoài Đức. Theo ông Vũ Đức Bảo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở Hoài Đức được thực hiện chu đáo; các đại biểu trúng cử với số phiếu tập trung, đúng cơ cấu, đủ số lượng. Kết quả bầu cử thể hiện sự tin tưởng của cử tri huyện nhà với những người trúng cử...
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí để huyện sớm trở thành quận trong thời gian sớm nhất. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, huyện cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND và chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vũ Đức Bảo chúc mừng lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 Tại Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện Hoài Đức (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XX; ông Nguyễn Đăng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khoá XIX tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khoá XX; ông Nguyễn Hoàng Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Anh, Nguyễn Trung Thuận tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện...
Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ hằng năm và một số nghị quyết liên quan đến công tác của HĐND.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần