Ông Nguyễn Hồng Nhật được giao phụ trách điều hành công tác của Huyện ủy Thạch Thất

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định và thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại huyện Thạch Thất.

Theo Quyết định số 1113-QĐ/TU ngày 2/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Phạm Quý Tiên - Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất và đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Phạm Quý Tiên (bên phải) và ông Nguyễn Hồng Nhật. 
Tại Thông báo số 391-TB/TU ngày 6/7/2021 về việc giao phụ trách điều hành công tác của Huyện ủy Thạch Thất, Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ: ông Phạm Quý Tiên - Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Huyện ủy Thạch Thất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất giao ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất chịu trách nhiệm chủ trì, lãnh đạo, điều hành hoạt động của Huyện ủy Thạch Thất đến khi kiện toàn được Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025.
Trao quyết định, cho hai ông Phạm Quý Tiên và Nguyễn Hồng Nhật, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, các đồng chí đều là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của huyện Thạch Thất thời gian qua. Trong thời gian công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, ông Phạm Quý Tiên luôn là trung tâm đoàn kết của toàn Đảng bộ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với trọng trách mới, ông Nguyễn Hồng Nhật sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất lãnh đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, bắt tay triển khai công việc mới để lãnh đạo huyện Thạch Thất không ngừng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP, hai ông Phạm Quý Tiên và Nguyễn Hồng Nhật bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác để cùng tập thể lãnh đạo HĐND TP Hà Nội cũng như huyện Thạch Thất hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
Trước đó, tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Ông Phạm Quý Tiên - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,87%).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần