Bình Phước có Bí thư Tỉnh uỷ mới

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Chiều 19/7, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi, người vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ngày vào Đảng: 14/9/1999.

Từ tháng 2/1997 đến tháng 8/1999, ông Cường là chuyên viên Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao. Tháng 9/1999 - 9/2000, học cao học tại Đại học Manchester - Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, UVBCH Trung ương Đảng khóa XIII, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.
Từ tháng 10/2000 - 8/2002, chuyên viên Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao. Tháng 4/2008 - 4/2010, ông Cường tập sự Phó Vụ trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao - Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao.

Tháng 5/2010 - 4/2011, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao - Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao. Tháng 5/2011 - 11/2014, ông làm Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại - Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao).

Tháng 11/2014 - 11/2018, ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp - Ban Đối ngoại Trung ương. Tháng 1/2018, làm Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Từ tháng 6/2020 - 10/2020, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu làm UVBCH Trung ương Đảng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần