Ông Nguyễn Ngọc Việt được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 25/3, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức. Cùng dự lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội; Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí Trương Việt Dũng và Nguyễn Ngọc Việt
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí Trương Việt Dũng và Nguyễn Ngọc Việt

Tại đây, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương đã công bố 2 Quyết định của HĐND TP Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022, Thường trực HĐND TP quyết định điều động ông Trương Việt Dũng, sinh ngày 19/6/1980, Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để thực hiện công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022, Thường trực HĐND TP Hà Nội quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 2/8/1981, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt Thường trực HĐND TP Hà Nội trao Quyết định và chúc mừng ông Trương Việt Dũng và ông Nguyễn Ngọc Việt, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác cán bộ thời gian qua luôn được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hết sức quan tâm, để tạo nên đội ngũ cán bộ có chất lượng cho TP. Qua các vị trí công tác từ trước đến nay, các đồng chí  đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đã cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức thực hiện được nhiều chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH cho địa phương, nhất là công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trương Việt Dũng cũng đã trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, ở vị trí Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP đã giải quyết được khối lượng lớn công việc, được Ban Thường vụ Thành uỷ đánh giá cao. Hai đồng chí đều được đào tạo bài bản, rất có kinh nghiệm, đã trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, thể hiện năng nổ, nhiệt tình, hiện là đại biểu HĐND TP.

Thường trực HĐND TP, lãnh đạo và các đại biểu chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức và lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng 2 đồng chí vừa được nhận Quyết định  
Thường trực HĐND TP, lãnh đạo và các đại biểu chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức và lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng 2 đồng chí vừa được nhận Quyết định  

"Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sắp xếp cán bộ với phương án tối ưu nhằm phát huy năng lực của cán bộ, đặc biệt 3 vị trí sắp xếp đợt này tại Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, Văn phòng UBND TP và Huyện ủy Mỹ Đức đều là những vị trí hết sức quan trọng. Vì vậy, rất mong ở vị trí công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao"- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói.

Nhấn mạnh vị trí Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Đảng và các cơ quan rất quan tâm, Chủ tịch HĐND TP bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Ngọc Việt sẽ bắt tay ngay vào công việc, tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực HĐND TP và Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, nhanh chóng đưa công việc tham mưu, phục vụ của Văn phòng tiếp tục nền nếp, có những đổi mới, sáng tạo. "Mong các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết với tập thể CBCC, NLĐ trong cơ quan, nhanh chóng bắt tay, hòa nhập công việc” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Cùng đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị Thường trực, các Ban HĐND TP, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, tập thể CBCC, NLĐ tạo mọi điều kiện để tân Chánh Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan liên quan (Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ…) tiếp tục kiện toàn các chức danh trong Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng bày tỏ chân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Thường trực Thành ủy, đặc biệt của Thường trực HĐND TP cũng như sự đoàn kết, hỗ trợ công tác của tập thể CBCC, NLĐ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP trong thời gian qua. Qua đó, đã giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm, làm hành trang tiếp tục phát huy sở trường và năng lực công tác tại cơ quan Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Trên cương vị tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, ông Nguyễn Ngọc Việt cũng bày tỏ mong muốn, với tinh thần cầu thị, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Thường trực HĐNDTP, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP để bản thân ông vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mới được tin tưởng giao phó.