Ông Nguyễn Tiến Thiết được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 15/12, HĐND huyện Ứng Hoà khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9. Tại Kỳ họp, HĐND huyện Ứng Hoà đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ theo Thông báo số 992-TB/TU ngày 5/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Ứng Hoà đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện với ông Phạm Anh Tuấn để thực hiện nhiệm vụ công tác khác. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Ứng Hoà.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Ứng Hoà.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Nguyễn Tiến Thiết - Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Số phiếu tín nhiệm của Đại biểu HĐND dự kỳ họp bầu đạt 100%.

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu.
Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết cảm ơn các đại biểu HĐND huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. “Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện” - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết bày tỏ.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết phát biểu.
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết phát biểu.

Nhận nhiệm vụ vào năm thứ 2 của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết chia sẻ: “Kế thừa những kết quả nổi bật năm 2021 và năm 2022 cơ bản huyện đạt vượt các chỉ tiêu TP giao (năm 2021 đạt và đạt vượt 15/16 chỉ tiêu, năm 2022 ước đạt 16/16 chỉ tiêu TP giao); kinh tế huyện tăng trưởng khá ổn định, khoảng trên 7%/năm; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh Quốc phòng được giữ vững và ổn định. Đó là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu tặng hoa chúc mừng.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tôi cũng hiểu rằng còn nhiều khó khăn là phát triển kinh tế của huyện chưa có bước đột phá, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh còn thấp; chưa tạo sự chuyển biển rõ nét trong CCHC, trật tự, kỷ cương trên địa bàn huyện; cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, cũng như tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh… đang tạo ra những thách thức mới trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, đại biểu HĐND tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, đại biểu HĐND tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND huyện, Chủ tịch huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết cho hay sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND huyện chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; của Huyện ủy, HĐND huyện.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 để tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, góp phần thiết thực xây dựng huyện Ứng Hòa phát triển giàu đẹp hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Trên cương vị công tác mới, Chủ tịch UBND Huyện Ứng Hoà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các sở ngành thành phố Hà Nội; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Tổ Đại biểu HĐND thành phố; các vị Đại biểu HĐND huyện và nhân dân trong huyện; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, của chính quyền các xã, thị trấn và kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân trong huyện; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của huyện Ứng Hòa và của TP.

 

Ngày 13/12, tại hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Ứng Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao Quyết định số 4111-QĐ/TU, ngày 6/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1970), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định số 4119-QĐ/TU, ngày 7/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Tiến Thiết (sinh năm 1979) - Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND huyện Ứng Hòa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.