Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (7/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Kết quả kiểm phiếu tại Quốc hội sáng 7/4 cho thấy, tổng số đại biểu Quốc hội có mặt là 490 đại biểu. Tổng số phiếu đồng ý là 446 (90,28%), số phiếu không đồng ý là 44 phiếu.
“Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý nói. 

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với tỷ lệ 475/480 đại biểu có mặt (chiếm 96,15%) tán thành. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi được bầu giữ chức danh Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định tại Hiến pháp 2013.

>> Video tuyên thệ của tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:
Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: “Thưa Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức rèn luyện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó”.

Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thay mặt Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng, chúc Thủ tướng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội hôm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần