Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Obama cam kết giúp Nhật điều tra "bi kịch ở Okinawa"

Kinhtedothi - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ise, Nhật Bản, Thủ tướng chủ nhà Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Bên cạnh việc thảo luận các mối quan tâm toàn cầu như kinh tế và khủng bố, Thủ tướng Abe cũng đề cập đến một vấn đề song phương, đó là sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Động thái này diễn ra sau vụ một nhân viên căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản bị bắt giữ vì siết cổ và đâm chết một phụ nữ Nhật Bản ở Okinawa.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Abe về vụ việc mà ông gọi là “bi kịch ở Okinawa”. Ông Obama khẳng địnhMỹ sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan luật pháp Nhật Bản trong quá trình điều tra nghi phạm và đảm bảo công lý được thực thi. Ông Obama cam kết đảm bảo rằng sẽ làm tất cả để ngăn những hành động phạm tội như vậy tái diễn.
Thủ tướng Abe cũng đề cập tới kế hoạch thăm thành phố Hiroshima vào ngày mai (27/5) của ông Obama. Ông Abe bày tỏ tin tưởng rằng, khi lãnh đạo của hai quốc gia, một bên là nước duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân và một bên là nước duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử trong thời chiến, cùng thể hiện sự đau buồn chân thành và cùng cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân được yên nghỉ, điều đó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho một thế giới không vũ khí hạt nhân.
Theo ông chủ Nhà Trắng, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Hiroshima gửi gắm thông điệp tái khẳng định rằng Mỹ - Nhật cùng chia sẻ tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân và nêu bật “quan hệ liên minh đặc biệt” mà hai nước đã có thể tạo dựng được qua nhiều thập kỷ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ