Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Phạm Quang Nghị nói "không" với đề xuất của chủ đầu tư 8B Lê Trực

Kinhtedothi - Sáng 23/11, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã trao đổi với báo chí bên lề hành lang QH trước thông tin chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đề xuất chuyển phần sai phạm để Nhà nước sử dụng.
Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đề xuất hiến toàn bộ phần vi phạm cho nhà nước sử dụng vào các mục đích công cộng. Ông đánh giá thế nào?

Ông Phạm Quang Nghị:
Tôi chưa được nghe có đề xuất như thế. Nếu có đề xuất như vậy thì TP Hà Nội cũng không chấp nhận. Bây giờ sai như thế nào thì xử lý như thế ấy. Không thể dùng hình thức này để đổi cho cái sai đã xảy ra được.

 
Ông Phạm Quang Nghị khẳng định thành phố sẽ không chấp nhận đề xuất "hiến" phần diện tích sai phạm thay vì phá dỡ tại nhà 8B Lê Trực.
Ông Phạm Quang Nghị khẳng định thành phố sẽ không chấp nhận đề xuất "hiến" phần diện tích sai phạm thay vì phá dỡ tại nhà 8B Lê Trực.
Dù sao thì phần tài sản sai phạm cũng là tài sản của xã hội. Phá dỡ đi liệu có lãng phí?

Ông Phạm Quang Nghị
: Đúng là sự lãng phí nào cũng đáng tiếc. Tuy nhiên, đừng làm sai thì tốt hơn.

Nhưng hiện tại chủ đầu tư đang sửa sai và để lại phần diện tích xây dựng sai phạm đó cho nhà nước?

Nhà nước không khuyến khích những việc làm như thế. Nếu Nhà nước chấp thuận thì lần sau các chủ đầu tư khác cũng làm sai. Từ đó, nếu họ thoát được thì họ có lợi còn không thoát được thì bảo hiến cho nhà nước.

Như vậy là cơ quan quản lý không muốn tạo tiền lệ?

Ông Phạm Quang Nghị: Chưa bao giờ có tiền lệ như thế. Đến bây giờ thì chưa có tiền lệ. Các nhà báo cũng không nên khuyến khích hướng ấy. Đừng có bênh vực, cổ vũ hướng ấy.
Sáng 21/11, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực cùng cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc tháo dỡ sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tháo dỡ tầng tum và tầng 19 tòa nhà. Giai đoạn 2 sẽ tháo dỡ phần công trình sai phép còn lại. Trong đó, việc tháo dỡ giai đoạn 1 dự kiến sẽ mất khoảng 8 tháng.

Ông Đỗ Thế Hùng - Giám đốc Ban quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư một lần nữa thừa nhận sai phạm và cam kết sẽ khắc phục theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi trao đổi với báo chí, ông Hùng đề xuất phương án giữ nguyên phần diện tích sai phạm để hiến cho Nhà nước, sử dụng vào những việc có ích cho xã hội.

Theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng). Về diện tích sàn: Xây dựng khoảng 36.000m2 (giấy phép xây dựng là 29.874m2) tăng khoảng 6.126m2.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ