Ông Phan Văn Mến được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BHXH Hà Nội

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/11, tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội, BHXH Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH Hà Nội.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao quyết định của BHXH Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc BHXH Hà Nội kể từ ngày 11/11/2022.

Trước đó, từ ngày 10/10/2022, ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao quyết định của BHXH Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc BHXH Hà Nội kể từ ngày 11/11/2022.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao quyết định của BHXH Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc BHXH Hà Nội kể từ ngày 11/11/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chúc mừng ông Phan Văn Mến đảm nhận vị trí công tác mới. Với quá trình công tác 34 năm, trong đó có 14 năm công tác tại BHXH Hà Nội, hơn 7 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành đơn vị với vai trò Giám đốc BHXH các tỉnh, TP lớn, ông Phan Văn Mến là người nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, trong quá trình công tác, ông Phan Văn Mến đã thể hiện được năng lực quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý cả ở Trung ương và địa phương. Hằng năm, ông Phan Văn Mến đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt; được công chức viên chức (CCVC) trong đơn vị tín nhiệm. Xây dựng được tập thể đơn vị đoàn kết, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Giám đốc BHXH Hà Nội khi được điều động, bổ nhiệm…

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh mong muốn, ông Phan Văn Mến trên cương vị mới luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; đoàn kết, thống nhất, cùng với cấp ủy, lãnh đạo BHXH Hà Nội phát huy những thành tựu đã đạt được, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ CCVC của BHXH Hà Nội sẽ đồng lòng, chung sức phát huy thế mạnh, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa chúc mừng ông Phan Văn Mến.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa chúc mừng ông Phan Văn Mến.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP, cùng toàn thể CCVC, người lao động (NLĐ) BHXH Hà Nội đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới cho mình. Đồng thời, cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, cùng toàn thể CCVC, NLĐ BHXH TP Hồ Chí Minh đã sát cánh, giúp đỡ để bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong những năm qua.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, tân Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến cho rằng, bản thân nhận nhiệm vụ vào thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2022. Thời điểm này, BHXH Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản về thu, giảm nợ, phát triển người tham gia đều có mức tăng trưởng so với năm trước.

Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến phát biểu nhận nhiệm vụ.
Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của BHXH TP vẫn còn không ít thách thức, khi tình hình đại dịch Covid-19 bước đầu đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều DN không đảm bảo việc làm cho NLĐ, một bộ phận người dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống…

“Với trách nhiệm là Giám đốc BHXH TP, bản thân tôi sẽ sớm ổn định công việc. Cố gắng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng và tâm huyết của mình, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các lãnh đạo, CCVC, NLĐ BHXH TP, phấn đấu xây dựng BHXH Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống BHXH Việt Nam” - ông Phan Văn Mến khẳng định.