Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin trên kênh truyền hình Russia 1, ông Putin đã bác bỏ những lo ngại về các thỏa thuận tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine, chỉ trích cách điều hành của chính quyền Ukraine và đánh giá chính sách của ông Trump là thực dụng, mang lại lợi ích cho Mỹ hơn là cho Moscow.
Ông Putin nhận định các nhà lãnh đạo châu Âu đang bị ràng buộc bởi các cam kết trước đó với Kiev, trong khi Moscow vẫn duy trì thái độ cởi mở đối với hợp tác kinh tế với Mỹ bất chấp các lệnh trừng phạt.
Đánh giá về tình hình Ukraine
Tổng thống Nga nhận xét Ukraine hiện đang đối mặt với nhiều thách thức và chính sách của chính quyền hiện tại không mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước. Ông cho rằng các quyết định của chính quyền Ukraine được đưa ra vì động cơ chính trị mà không cân nhắc đầy đủ đến hậu quả thực tế.
Ttrong bối cảnh hiện tại, ông Putin cho rằng việc tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Ukraine sẽ không có kết quả khách quan do tình trạng bất ổn đang diễn ra. Tiến trình hòa bình là cần thiết để đảm bảo sự ổn định cho Ukraine trong tương lai.
Quan điểm về ông Trump
Ông Putin đánh giá ông Trump là một chính trị gia có tư duy thực tế, có cách tiếp cận hợp lý đối với các vấn đề quốc tế. Ông bác bỏ quan điểm rằng ông Trump thiên vị Nga trong chính sách đối ngoại. Thay vào đó, ông Trump có cách tiếp cận tập trung vào lợi ích của Mỹ và tìm kiếm các giải pháp khả thi để ổn định tình hình quốc tế.
Ông Putin cũng đề cập đến quan điểm của ông Trump về Ukraine, nhấn mạnh việc ổn định tình hình tại quốc gia này sẽ là một yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo ông, các quyết định trong tương lai cần tập trung vào việc xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan và thiết lập một cơ chế đối thoại hiệu quả.
Vai trò của châu Âu
Tổng thống Nga nhận định các quốc gia châu Âu đang bị ràng buộc bởi những cam kết trước đây và khó có thể thay đổi chính sách đối với Ukraine mà không ảnh hưởng đến vị thế chính trị của họ. “Châu Âu nên có cách tiếp cận linh hoạt hơn để góp phần giải quyết các vấn đề khu vực.”
Theo ông Putin, Moscow luôn sẵn sàng hợp tác với châu Âu trong khuôn khổ đối thoại đa phương và sự tham gia của châu Âu có thể có ích trong các cuộc thảo luận rộng hơn về an ninh khu vực và kinh tế quốc tế.
Quan hệ quân sự và thương mại với Mỹ
Liên quan đến chính sách quốc phòng của Mỹ, ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất về việc cắt giảm chi tiêu quân sự. Theo đó, một cách tiếp cận cân bằng trong lĩnh vực quốc phòng có thể giúp giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Về thương mại, ông Putin chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ, tuy nhiên mỗi quốc gia có quyền thiết lập các ưu tiên kinh tế riêng. Ông nhận định chính sách thuế quan của ông Trump hướng đến mục tiêu tăng cường sản xuất nội địa, mặc dù nó có thể gây ra những thách thức đối với thương mại toàn cầu.
Hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản
Ông Putin cũng đề cập đến các thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine, khẳng định điều này không ảnh hưởng đến lợi ích của Nga. Hiện nay, Nga đang đầu tư mạnh mẽ vào ngành khoáng sản của riêng mình và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế nếu có nhu cầu.
Tổng thống Nga khẳng định Moscow có trữ lượng kim loại đất hiếm lớn hơn so với Ukraine, điều này giúp Nga duy trì vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế quốc tế nên dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.