Ông Putin tiết lộ chi tiết thỏa thuận khí đốt lớn nhất thế giới
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sau khi dự án Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) đi vào hoạt động, tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc có thể vượt 100 tỷ m3/năm, tương đương khối lượng mà châu Âu từng mua vào thời điểm trước khi xảy ra chiến sự tại Ukraine hồi năm 2022.
Tổng thống Putin phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/9. Ảnh: RT
Ngày 2/9, Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đã ký một biên bản ghi nhớ ràng buộc pháp lý về việc xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2).
Dự án Power of Siberia 2 được kỳ vọng sẽ vận chuyển 50 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm từ các mỏ Bắc Cực của Nga qua Mông Cổ đến miền Bắc Trung Quốc, mở ra một bước ngoặt chưa từng có trên bản đồ năng lượng toàn cầu.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 3/9 ở Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố những chi tiết quan trọng của thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống khí đốt Power of Siberia 2, một trong những dự án lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.
Theo ông Putin, toàn bộ lượng khí đốt khổng lồ, ước tính khoảng 50 tỷ m³ mỗi năm, được vận chuyển từ các mỏ khí ở Tây Siberia (Nga) qua Mông Cổ đến Trung Quốc, sẽ được định giá dựa trên nguyên tắc thị trường và hoàn toàn không bị chi phối bởi yếu tố chính trị.
Người đứng đầu Điện Kremlin cho hay Moscow và Bắc Kinh nhất trí thực hiện dự án Power of Siberia 2 xuất phát từ nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế Trung Quốc và khả năng đáp ứng nguồn cung của Nga.
Theo Tổng thống Putin, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành hết công suất, tuyến đường ống Power of Siberia 2 cùng với các đường ống khí đốt hiện có sẽ nâng tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc lên hơn 100 tỷ m³/năm, tương đương khối lượng mà châu Âu từng mua trước thời điểm xảy ra xung đột Nga-Ukraine năm 2022.
Tổng thống Nga cho rằng, khác với Liên minh châu Âu, khu vực đang phải mua khí đốt với giá cao hơn do nỗ lực cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, Trung Quốc sẽ mua khí đốt Nga với mức giá công bằng và theo đúng giá thị trường.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, thỏa thuận khí đốt lịch sử giữa Moscow và Bắc Kinh là thành công sau nhiều năm đàm phán, đồng thời nói thêm: “Mọi người đều hài lòng và vui mừng với thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2”.
Các cuộc đàm phán về dự án này đã kéo dài từ năm 2006, nhiều lần rơi vào bế tắc vì vấn đề định giá và lộ trình thực hiện. Theo thiết kế, tuyến đường ống Power of Siberia 2 sẽ vận hành ít nhất 30 năm, trong đó nhánh đường ống đi qua lãnh thổ Mông Cổ mang tên Soyuz Vostok có thể cung cấp khí đốt cho Ulan Bator.
Vai trò chiến lược với Moscow và Bắc Kinh
Giới chuyên gia năng lượng nhận định rằng thỏa thuận Power of Siberia 2 giúp Bắc Kinh đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn với giá cả linh hoạt theo thị trường, trong khi Moscow tìm được đầu ra thay thế bền vững cho nguồn khí từng phụ thuộc vào châu Âu.
“Đối với Nga, lợi ích lớn nhất từ dự án Power of Siberia 2 là gia tăng xuất khẩu khí đốt để bù đắp cho sự mất mát tại thị trường châu Âu,” chuyên gia quan hệ quốc tế Gilbert Doctorow nhận định với hãng tin Sputnik.
Thỏa thuận Power of Siberia 2 giúp Bắc Kinh đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn với giá cả linh hoạt theo thị trường. Ảnh: Tass
Theo ông Dmitry Kasatkin, Giám đốc điều hành Kasatkin Consulting, Nga sẽ hưởng lợi không chỉ từ thị trường châu Á đang tăng trưởng mà còn từ các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo ống thép.
“Cả Nga và Trung Quốc đều hưởng lợi trong thanh toán, khi phần lớn hợp đồng mua bán khí đốt qua đường ống Power of Siberia 2 sẽ được định giá bằng đồng nội tệ, qua đó giảm phụ thuộc vào đồng USD,” ông Kasatkin cho hay.
Đồng quan điểm, bà Tamara Safonova, Giám đốc Cơ quan Phân tích Dầu khí Độc lập, đánh giá: “Trong dài hạn, lượng khí đốt nhập khẩu tăng sẽ giúp Nga trở thành nhà cung cấp năng lượng ổn định cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Việc xây dựng đường ống Power of Siberia 2 giúp Bắc Kinh đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và Australia, đồng thời hạ chi phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
Các nhà quan sát nói rằng Power of Siberia 2 không chỉ là dự án kinh tế mà còn mang ý nghĩa địa chính trị. Đây là biểu tượng về sự gắn kết chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh, đồng thời gửi đi thông điệp rằng các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ có thể đạt được thỏa thuận lớn mà không cần phụ thuộc vào phương Tây.
“Dự án này gửi đi thông điệp tới phương Tây rằng Trung Quốc không từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga, ngay cả khi Mỹ kêu gọi trừng phạt các đối tác thương mại của Moscow”, chuyên gia Stanislav Mitrakhovich thuộc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga cho biết thêm.

Khí đốt Nga chảy mạnh sang Trung Quốc, củng cố liên minh năng lượng chiến lược
Kinhtedothi - Theo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khí đốt Nga xuất sang Trung Quốc đã tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Quan chức EU thừa nhận điều nghịch lý đối với khí đốt Nga
Kinhtedothi - Quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU chi nhiều tiền mua khí đốt từ Nga hơn tổng số viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2024.

Quốc gia EU "tuyên chiến" với EU để giữ khí đốt Nga
Kinhtedothi - Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích kế hoạch loại bỏ năng lượng Nga của EU, gọi đó là quyết định mang tính ý thức hệ và đe dọa chủ quyền quốc gia.






