Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Putin tuyên bố muốn đàm phán “ngay lập tức” với NATO, Mỹ về vấn đề Ukraine

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn đàm phán lập tức với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinsto hôm 14/12.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass 
Theo AFP, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Phần Lan, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Moscow muốn "ngay lập tức khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh cho Moscow.
Theo Tổng thống Putin, các yêu cầu về an ninh của Nga bao gồm việc ngăn chặn NATO mở rộng về phía đông và triển khai vũ khí ở các quốc gia láng giềng của Moscow, bao gồm cả Ukraine.
Tổng thống Putin cũng nhắc lại những yêu cầu tương tự trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối ngày 14/12.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinsto, ông Putin cũng cáo buộc Ukraine sử dụng "vũ khí hạng nặng và máy bay tấn công không người lái”, vốn bị cấm theo thỏa thuận Minsk tại khu vực xung đột.
Người đứng đầu Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine, cho rằng phương Tây làm gia tăng căng thẳng và yêu cầu đảm bảo thỏa thuận pháp lý rõ ràng rằng NATO không mở rộng về phía đông.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng Moscow có thể hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán mà nước này yêu cầu không thành hiện thực.
Theo Guardian, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 13/12 tuyên bố nước này có thể phải hành động nếu phương Tây từ chối tham gia thỏa thuận về lực lượng tên lửa tầm xa tại châu Âu, một phần trong những bảo đảm an ninh mà Moscow đang theo đuổi nhằm giảm căng thẳng xoay quanh Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 13/12, Tổng thống Putin cũng nói rằng ông muốn đàm phán ngay lập tức nhằm loại trừ bất kỳ cuộc tiến quân nào của NATO về phía đông, đồng thời loại bỏ vũ khí đe dọa Nga tại các quốc gia láng giềng, chủ yếu ở Ukraine.
Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây về vấn đề Ukraine đang leo thang. Kiev cùng Washington và các đồng minh nhiều tuần qua cáo buộc Moscow tập trung hơn 100.000 quân dọc biên giới và lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã cảnh báo ông Putin về "các lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có” nếu Nga tấn công Ukraine.
Trong khi đó, kết thúc cuộc họp tại Liverpool (Anh) hôm 12/12, các ngoại trưởng nhóm G7 cũng cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga có những động thái "gây hấn quân sự" với Ukraine.
Về phần mình, Nga mô tả cáo buộc của phương Tây là "cuồng loạn", nói rằng Mỹ cùng các đồng minh đang có hành động khiêu khích, đặc biệt với các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen. Moscow khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.
Quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây vì Ukraine tiếp tục leo thang hôm 14/12 khi Nga thông báo đang theo dõi một tàu khu trục Pháp gần biên giới của họ trên Biển Đen.
Theo thông báo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm 14/12, lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen "đã bắt đầu giám sát" các hoạt động của tàu khu trục đa nhiệm Auvergne "được trang bị tên lửa dẫn đường" của hải quân Pháp, sau khi tàu chiến này tiến vào Biển Đen. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều ba tiêm kích để đảm bảo 5 máy bay quân sự của Pháp và Mỹ trên Biển Đen tránh xa biên giới Nga./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

28 Jan, 04:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn đã rời bến bắt đầu hành trình đi Ấn Độ tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN và thăm hữu nghị Malaysia.

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

28 Jan, 01:39 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị - hành chính quan trọng, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030.

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

28 Jan, 01:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao thẻ báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ