Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/12, với 328 phiếu ủng hộ so với 73 phiếu của quyền thủ lĩnh đối lập Katsuya Okada, Hạ viện Nhật Bản đã bầu lại ông Shinzo Abe làm Thủ tướng.

Trước đó, liên minh cầm quyền của ông đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn hôm 14/12 vừa qua.

Sau khi Thượng viện Nhật Bản tiến hành cuộc bỏ phiếu cho kết quả tương tự, ông Abe sẽ chính thức được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng, mở đường cho việc tiếp tục thực hiện chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế Abenomic.

Nhân dịp Ngài Shinzo Abe được Quốc hội Nhật Bản bầu lại làm Thủ tướng Nội các Nhật Bản, ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng tới Ngài Nobutaka Machimura nhân dịp được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Ngài Fumio Kishida nhân dịp được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.