Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Tất Thành Cang bị tuyên phạt 10 năm tù

Kinhtedothi - Đây là mức án HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt đối với bị cáo Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Bán tài sản Nhà nước nhưng không đấu giá

Chiều 8/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC - 100% vốn của Nhà nước), HĐXX đã tuyên án đối với 20 bị cáo.

Bị cáo Tất Thành Cang (bìa phải) bị tuyên 10 năm tù.

HĐXX nhận định, căn cứ diễn biến phiên tòa cùng với hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh), Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO) cùng các đồng phạm mắc nhiều sai phạm trong suốt quá trình chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) là trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Vì các bị cáo thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, là đơn vị không có chức năng thẩm định để thẩm định giá tài sản.

Theo quy định khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, vốn Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại SADECO phải được đấu giá, nhưng các bị cáo đã không thực hiện đấu giá, đã gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng cho SADECO, gây thất thoát hơn 669,6 tỷ đồng của Nhà nước (UBND TP Hồ Chí Minh 485.381.160.000 đồng, tương đương 44% vốn; Thành ủy TP Hồ Chí Minh 184.224.213.000 đồng, tương đương 16,7% vốn), các cổ đông khác 433.533.627.000 đồng.

Ông Tất Thành Cang đứng đầu vụ 

Bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh), phụ trách trực tiếp Văn phòng Thành ủy thành phố, là chủ sở hữu vốn Thành ủy tại IPC. Do đó, bị áo Cang được xác định giữ vai trò đứng đầu vụ án, nên bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án dành cho bị cáo Cang từ 12 - 14 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Thông (SN 1960, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh) bị tuyên 6 năm; Nguyễn Hữu Thành (SN 1953, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT SADECO), lĩnh 5 năm tù.

Cùng tội danh với 3 bị cáo nêu trên, gồm: Lê Hoàng Minh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC) bị phạt 4 năm tù; Vũ Xuân Đức (SN 1973, nguyên thành viên HĐTV IPC) và Nguyễn Trường Bảo Khánh (SN 1986, nguyên thành viên HĐTV IPC), mỗi người bị phạt 3 năm tù.

Các bị cáo bị xử 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, gồm: Trần Mạnh Khôi (SN 1989), Đoàn Minh Lý (SN 1976, cả hai đại diện vốn IPC tại SADECO), Lâm Văn Tuấn (SN 1965, nguyên thành viên Ban Kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC).

Bị cáo Đoàn Thị Minh Trang (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC) và Lương Trí Cường (SN 1987, nguyên chuyên viên Phòng tài chính - Kế hoạch IPC), mỗi bị cáo lĩnh 2 năm tù treo.

Bị cáo Tề Trí Dũng lĩnh 20 năm tù

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO), được xác định giữ vai trò chủ mưu, xuyên suốt quá trình xảy ra vụ án. Bị cáo Dũng bị xử phạt 20 năm tù đối với 2 tội danh. Trong đó, tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” lĩnh 11 năm tù, tội “Tham ô tài sản” là 9 năm.

Cùng bị xử 2 tội danh như bị cáo Dũng, gồm các bị cáo: Hồ Thị Thanh Phúc (Nguyên Tổng Giám đốc SADECO) bị tuyên 16 năm tù. Theo đó, 9 năm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Đỗ Công Hiệp (SN 1973, nguyên Kế toán trưởng SADECO) 10 năm tù; Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc IPC) bị 13 năm; Huỳnh Phước Long (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Kinh doanh vốn thuộc VPTU) bị phạt 12 năm; Trần Đăng Linh (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC) bị tuyên 8 năm tù; Phạm Xuân Trung (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC) lĩnh 6 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC, đại diện vốn của VPTU tại SADECO) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

Sau khi vụ án được khởi tố, Công ty Nguyễn Kim đã thanh lý hợp đồng, trả lại 9 triệu cổ phần đã mua của SADECO. Do đó, việc thu hồi tài sản thất thoát, thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng đã hoàn tất.

Ngày 4/12/2020, Công ty Nguyễn Kim điều chỉnh hợp đồng, trả lại cho SADECO hơn 32 tỷ đồng, là tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng do Công ty Nguyễn Kim thanh toán trong việc mua cổ phần của SADECO mà Công ty SADECO đã chuyển trả cho Công ty Nguyễn Kim khi hai bên hủy hợp đồng, trả lại cổ phần.

Đối với các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” trong việc nhận tiền thù lao, quỹ khen thưởng… của SADECO từ ngày 16/8/2018 đến ngày 24/12/2018. Sau đó, cũng đã nộp lại cho SADECO tổng cộng 6.856.717.812 đồng.

Viện KSND đề nghị phạt bị cáo Tất Thành Cang từ 12 - 14 năm tù

Viện KSND đề nghị phạt bị cáo Tất Thành Cang từ 12 - 14 năm tù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

08 Sep, 06:01 PM

Kinhtedothi - Ngày thứ nhất phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã khai về việc chỉ đạo cảm ơn khi được trúng thầu và thanh quyết toán dự án,...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ