Ông Tô Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/11, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội tổ chức Đại hội  lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội Nguyễn Đức Hùng cho biết, nhiệm kỳ khóa IV (2017 - 2022) hoạt động của Hội diễn ra trong giai đoạn có nhiều sự kiện lớn của đất nước và TP Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn TP Hà Nội tập trung triển khai công tác quy hoạch nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời, triển khai bước đầu nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được duyệt theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

Nhiều quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị vệ tinh, sinh thái cũng như các đồ án quy hoạch chi tiết đã được tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội - đô thị của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại đại hội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại đại hội.

Để đảm bảo, nâng cao chất lượng quy hoạch, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đã luôn đồng hành, tích cực tham gia tư vấn, thẩm định, phản biện và giám định xã hội các vấn đề, đề án quan trọng của TP.

Trong nhiệm kỳ IV, Hội đã tham gia đóng góp hàng trăm lượt ý kiến cho hàng chục văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách của Nhà nước và TP Hà Nội, từ các luật, nghị định, thông tư tới quy chế, quyết định, quy chuẩn, tiêu chuẩn…

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho hàng trăm đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, xây dựng cải tạo tái thiết đô thị, bảo tồn tôn tạo di sản đô thị.

Trong đó có các đồ án quan trọng như: Quy hoạch phân khu đô thị khu vực nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc; Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nội; Quy hoạch phân khu sông Hồng; Chương trình phát triển đô thị Hà Nội; Quy hoạch không gian ngầm đô thị,…

Ngoài ra, Hội cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn và thông tin phổ biến các chủ trương, chính sách và sự kiện về quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.

“Nhiệm kỳ khóa IV (2017 - 2022) mặc dù còn có một số khó khăn, hạn chế nhưng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đã thực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu do Đại hội lần thứ IV đề ra. Quan tâm gắn kết với thực tiễn Hà Nội, thực sự hoạt động cho sự nghiệp phát triển nghề nghiệp, tạo được sự tín nhiệm, đánh giá cao của các cơ quan quản lý, Hội cấp trên và xã hội, góp phần thiết thực cho phát triển đô thị Hà Nội bền vững” – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, giai đoạn tới trong bối cảnh Hà Nội đang cần bước chuyển mạnh về công tác quy hoạch xây dựng.  Đây là giai đoạn Hà Nội phấn đấu để trở thành Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực theo định hướng của các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 và Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022.

Nhằm phát huy vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đô thị Thủ đô, nhiệm kỳ V (2022 – 2027) Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động theo hướng đồng bộ cả về công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, tham gia tích cực trong việc tư vấn phản biện xã hội và tập huấn, tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách, cơ chế trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề của thực tiễn.

Đặc biệt, hội tiếp tục chú trọng phát huy thế mạnh trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án, vấn đề lớn của TP và Nhà nước, chủ động tham gia các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND TP về thực hiện 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 và Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022, góp phần tích cực vào đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn để triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhiệm kỳ khóa IV (2017 - 2022), UBND TP Hà Nội, Hội Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Hà Nội đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2022 ra mắt đại hội.
Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2022 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thời gian qua, quá trình quản lý, phát triển đô thị, diện mạo kiến trúc đô thị Thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi tích cực. Kết quả này bên cạnh sự đóng góp của các cấp ngành, cơ quan quản lý còn là sự đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc đô thị, trong đó, có những đóng góp quan trọng của các hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, hoạt  động nhiệm kỳ vừa qua của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khá đa dạng, trong đó, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động thế mạnh, mũi nhọn được tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tiếng nói có chiều sâu với chất lượng cao cho hàng trăm đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhiều hội viên đã được tặng các giải thưởng cao, hàng trăm hội viên đã được tặng Bằng khen các cấp và của UBND TP Hà Nội. “Hoạt động của Hội đã tạo sự tín nhiệm, đánh giá cao của UBND TP, cơ quản quản lý cấp trên và xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững đô thị Thủ đô” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa IV, Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, đồng thời, đề nghị, nhiệm kỳ V (2022 - 2027), Hội cần tiếp tục triển khai các nội dung quan trọng đã ký thỏa thuận hợp tác với UBND TP. Cụ thể, tham gia các Hội đồng của TP; nghiên cứu khoa học, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức góp ý phản biện đối với các đồ án theo kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026 của TP, tham gia tư vấn, góp ý, phản biện đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc…

Đồng thời, Hội cũng chủ trì  triển khai các cuộc thi ý tưởng thiết kế một số khu vực quan trọng nội đô lịch sử đáp ứng yêu cầu cấp bách về quy hoạch và phát triển bảo tồn Thủ đô.

“Bước sang nhiệm kỳ mới, UBND TP Hà Nội mong muốn Hội tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện  có hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác đã ký kết trên tinh thần đoàn kết - đổi mới - trí tuệ phát triển, đúng với phương châm của Đại hội đề ra, góp phần thực hiện các chương trình kế hoạch của Thành uỷ, HĐND và UBND TP. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng TP đang thực hiện, cần có sự đồng hành của các chuyên gia hội chuyên môn. Đó là nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được thực hiện đồng bộ với lập Quy hoạch Thủ đô trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với việc thiết lập Chương trình phát triển đô thị và chương trình cải tạo tái thiết đô thị để triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn bày tỏ.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP cũng mong muốn Hội tiếp tục  có những  đóng góp tích cực vào 2 chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII là chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Chương trình 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025".

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2022 gồm 73 thành viên. Đồng thời, tín nhiệm bầu ông Tô Anh Tuấn tái giữ chức Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhiệm kỳ mới và 8 Phó Chủ tịch Hội gồm các ông bà: Nguyễn Trúc Anh, Lưu Quang Huy, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Nga, Lã Thị Kim Ngân, Đào Ngọc Nghiêm, Lã Hồng Sơn, Bùi Xuân Tùng.