Ông Trần Đức Hải làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan TP Hà Nội

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/8, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 23 ủy viên. Ông Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó Đại sứ ĐSQ Thái Lan tại Việt Nam (mặc áo dài tím) múa cùng các nghệ sĩ Việt Nam.
Phó Đại sứ ĐSQ Thái Lan tại Việt Nam (mặc áo dài tím) múa cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Trong những nhiệm vụ đặt ra tại nhiệm kỳ 2022-2027, Hội phấn đấu thành lập thêm từ 2 đến 3 chi hội mới, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, cập nhật tình hình thời sự quốc tế, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước liên quan đến quan hệ với các nước Châu Á nói chung và Vương quốc Thái Lan nói riêng.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục tổ chức và tham gia các hoạt động hòa bình hữu nghị sâu rộng để quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới hội nhập về đất nước con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nôi, đặc biệt là các hoạt động nhân dịp những ngày lễ, Tết và Quốc khánh của hai đất nước Việt Nam - Thái Lan.

Các hoạt động sẽ được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa Nhân dân hai nước và hai Thủ đô. Hội sẽ tiếp tục làm cầu nối tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan.

Điểm lại những hoạt động đầy ý nghĩa của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2017-2022, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cho rằng, các hoạt động đó đã góp phần tích cực vào hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan, giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Thái Lan; đặc biệt đã đóng góp vào thành tích chung trong công tác đối ngoại Nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Ban Chấp hành khóa VI Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội. 
Ban Chấp hành khóa VI Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội. 

Bà Nguyễn Lan Hương mong muốn, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Thái Lan; tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch,...

Chia sẻ tại Đại hội, Phó Đại sứ Thái Lan Morakot Janemathukorn bày tỏ mong muốn được phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội trong các hoạt động văn hóa, thiện nguyện vì cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp cho các thế hệ tương lai.

Bà Morakot Janemathukorn cũng hy vọng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thúc đẩy một cách có hệ thống, toàn diện bao gồm phấn đấu đạt mục tiêu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, xúc tiến du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dẫn giữa Thái Lan và Việt Nam thông qua các cặp địa phương kết nghĩa.

Nhiệm kỳ 2017-2022, bất chấp những ảnh hưởng do dịch Covid-19, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội vẫn nỗ lực triển khai, duy trì các hoạt động. Hội đã chủ động, linh hoạt chuyển hướng công tác giao lưu sang tuyên truyền; tạo các nhóm trên mạng internet để họp mặt, trao đổi trực tuyến.

Không chỉ tham gia tích cực các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức, Hội còn phát động các chương trình có ý nghĩa xã hội và nhận được sự ủng hộ của các chi hội. Điển hình như Chi hội Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội đã quyên góp ủng hộ 1 ngày lương cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt với tổng số tiền là 109 triệu đồng; Chi hội thân nhân Việt kiều Thái Lan thường xuyên thăm hỏi, động viên, chúc Tết các hội viên ốm đau lâu ngày, gia đình chính sách, gia đình neo đơn...