Ông Trần Phước Sơn, bà Ngô Thị Kim Yến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn và Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 1/9, HĐND TP Đà Nẵng họp Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND TP đã tiến hành công tác nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến.
Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh có tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh 2 Phó Chủ tịch gồm ông Trần Phước Sơn - Thành ủy viên, Bí thư quận Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.
Với số phiếu lần lượt 48/50 và 49/50, ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn.
Ông Trần Phước Sơn (49 tuổi), trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế và Phát triển, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông Trần Phước Sơn giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.
Bà Ngô Thị Kim Yến (52 tuổi), quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Bà Ngô Thị Kim Yến tốt nghiệp Đại học Y chuyên ngành bác sĩ đa khoa, là thạc sĩ Kinh tế Y tế, cao cấp lý luận chính trị. Bà Ngô Thị Kim Yến từng là Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Như vậy, UBND TP Đà Nẵng hiện đã có đủ 4 Phó Chủ tịch gồm ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch Thường trực), ông Lê Quang Nam, ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần