Ông Trịnh Hoàng Tùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Trịnh Hoàng Tùng sinh năm 1980, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Ngày 2/3/2023, HĐND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND quận để làm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận Hoàn Kiếm. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định điều hành kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, như các đại biểu đã biết, tại kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND và 02 Phó Chủ tịch UBND quận, còn thiếu 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực Nhà đất - Đô thị theo quy định.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Trong thời gian qua, với sự chủ động, tích cực của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận Hoàn Kiếm đã thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước, giới thiệu nhân sự trong nguồn quy hoạch tại chỗ có đầy đủ điều kiện báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho phép kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận theo quy định về công tác cán bộ.

Ngày 21/02/2023, Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1057 - TB/TU nhất trí để Ban Thường vụ quận ủy Hoàn Kiếm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thông báo số 404-TB/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận theo Luật định.

Việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND quận tại kỳ họp này là hết sức cần thiết, kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo của UBND quận, đảm bảo điều kiện để UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Quận lần thứ 26, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

"Với tinh thần đó, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện niềm tin qua lá phiếu của mình để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định", Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định yêu cầu.

Ông Trịnh Hoàng Tùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Ảnh 1
Các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm
Các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Tại Kỳ họp, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm thống nhất giới thiệu đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Quận ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm để HĐND quận Hoàn Kiếm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đánh giá, đồng chí Trịnh Hoàng Tùng đã có hơn 17 năm công tác tại quận Hoàn Kiếm, trải qua các vị trí công tác cán bộ, lãnh đạo quản lý tại các phòng chuyên môn quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng

Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng có kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính. Đồng chí thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, duy trì đoàn kết trong nội bộ đơn vị và có tín nhiệm cao trong tập thể UBND quận.

Tại Kỳ họp, kết quả kiểm phiếu cho thấy, đồng chí Trịnh Hoàng Tùng đạt 28/28 đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm có mặt tại kỳ họp tán thành bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, của các vị Đại biểu HĐND cũng như cử tri và nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Với cương vị là Phó chủ tịch UBND quận, đồng chí Trịnh Hoàng Tùng hứa sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo xây dựng tập thể UBND quận Hoàn Kiếm vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ

"Trước mắt, tôi sẽ cùng tập thể UBND quận tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); khẩn trương triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 26 theo nhiệm vụ được phân công. Để hoàn thành trọng trách được giao, tôi xin hứa sẽ tập trung ngay vào công việc, xây dựng Kế hoạch công tác của bản thân để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy và sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm", Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng bày tỏ.

Bế mạc Kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, tại kỳ họp này, với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm đã tín nhiệm bầu đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Quận ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận với tín nhiệm rất cao (đạt 100% phiếu đồng ý) thể hiện sự tin tưởng của các vị đại biểu với đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND quận.

Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng là cán bộ trong nguồn quy hoạch tại chỗ của quận, được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ chuyên môn, đã trải qua nhiều vị trí công tác, có thời gian dài gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của quận Hoàn Kiếm. HĐND quận tin tưởng với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác là điều kiện hết sức thuận lợi để đồng chí Trịnh Hoàng Tùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND quận.

"Như vậy, sau kỳ họp thứ 8 HĐND quận, bộ máy lãnh đạo UBND quận đã được kiện toàn đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để UBND quận nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà đất đô thị",Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm phát biểu bế mạc kỳ họp
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm phát biểu bế mạc kỳ họp

Để nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong năm 2023 và những năm tiếp theo, HĐND quận đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận sớm thực hiện việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo UBND quận và mong muốn tập thể lãnh đạo UBND quận quan tâm tạo mọi điều kiện để đồng chí Trịnh Hoàng Tùng sớm tiếp cận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; năm bản lề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; năm sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 26. Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026, thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Với quyết tâm“đổi mới, thiết thực, hiệu quả và vì dân” đòi hỏi cả hệ thống chính trị, nhất là tập thể lãnh đạo UBND quận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, cũng như nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trịnh Hoàng Tùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Ảnh 2
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng

Đối với đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị đồng chí cần chủ động để sớm tiếp cận và bắt nhịp với công việc, phát huy những kiến thức, năng lực chuyên môn, sở trường công tác; tích cực học tập trau dồi kinh nghiệm, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo UBND quận thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành.

"Tôi tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Trịnh Hoàng Tùng sẽ có nhiều đóng góp cùng với tập thể lãnh đạo quận tiếp tục làm dày thêm thành tích của Quận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố", Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định bày tỏ.