Ông trùm dầu khí Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Phó Chủ tịch công ty Dầu khí quốc gia (PetroChina) đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc tham nhũng.

Theo điều tra, ông Liệu Vĩnh Viễn bị cáo buộc "ăn bẩn" tiền chạy chức từ chức kể từ tháng 3 năm nay. Trước đó, ông Liệu giữ cấp cao nhất trong hai phó chủ tịch PetroChina, là nhân vật quyền lực thứ hai trong công ty dầu khí hàng đầu Trung Quốc.
Cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn PetroChina.
Cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn PetroChina.
Ủy ban kiểm tra kỷ luật T.Ư (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, ông Liệu lạm dụng chức vụ để giúp nhiều người chạy chức, nhận tiền hối lộ "khổng lồ" và là một kẻ hủ hóa, quan hệ bất chính.

Trước đó vào hồi tháng 5, CCDI cho biết, ông Liệu bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", và bị miễn chức tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) công ty mẹ của Petro China.
Ông Liệu có thâm niên 30 năm làm việc ở CNPC, được chỉ định làm Phó Chủ tịch Petro China hồi tháng 5/2014, chỉ vài tháng sau khi Bắc Kinh tuyên bố nhiều cán bộ cấp cao của CNPC và PetroChina bị điều tra, gồm Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch của cả hai công ty này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần 4 năm qua đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ đập ruồi". Nhiều đảng viên cấp cao, cán bộ chính phủ, quân đội và công ty nhà nước đã bị bắt giữ, điều tra và kết án.

Gần đây nhất, cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân, vì tội lạm quyền, nhận hối lộ và làm lộ bí mật quốc gia. Ông này từng làm việc ở CNPC từ năm 1996 đến năm 1998, ở vai trò tổng giám đốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần