Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump bất ngờ ủng hộ đề xuất thị thực gây tranh cãi của Elon Musk

Kinhtedothi - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ lên tiếng ủng hộ đề xuất về quyền sử dụng thị thực H-1B của tỷ phú Elon Musk, bất chấp sự phản đối của một số người ủng hộ.

"Tôi luôn thích các loại thị thực, tôi luôn ủng hộ việc này. Chính vì vậy mà chúng ta cần có chúng", ông Trump chia sẻ với báo New York Post hôm 28/12.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng cho biết ông đánh giá cao sự hiệu quả của chính sách thị thực này, "Tôi là người tin tưởng vào thị thực H-1B. Đây là một chương trình tuyệt vời", ông khẳng định.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Phát biểu trên của ông Trump được đưa ra sau một loạt bài đăng trên mạng xã hội từ tỷ phú Elon Musk về việc ông sẽ "chiến đấu" để bảo vệ chương trình thị thực dành cho lao động nước ngoài ở Mỹ trong lĩnh vực công nghệ.

Những lời kêu gọi về việc hạn chế mạnh mẽ người nhập cư từng đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của ông Trump trước đối thủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11. Trong đó, ông cam kết trục xuất tất cả những người nhập cư không có giấy tờ, đồng thời hạn chế nhập cư hợp pháp.

Tuy nhiên, các tỷ phú công nghệ như Elon Musk và Vivek Ramaswamy, những người được Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Hiệu xuất Chính phủ (DOGE), cho rằng hệ thống giáo dục ở Mỹ vẫn đào tạo quá ít sinh viên có tay nghề cao. Do đó, các công ty công nghệ như SpaceX và Tesla vẫn cần đến lao động nước ngoài.

Tỷ phú Musk, người từng di cư từ Nam Phi vào Mỹ bằng thị thực H1-B, hôm 26/12 đã viết trên mạng xã hội X rằng việc thu hút các kỹ sư là "tài năng tinh hoa" từ nước ngoài là "điều thiết yếu để nước Mỹ tiếp tục chiến thắng".

"Lý do tôi có mặt tại Mỹ cùng rất nhiều nhân vật quan trọng đã xây dựng SpaceX, Tesla và hàng trăm công ty khác, góp phần làm nên một nước Mỹ hùng mạnh, chính là nhờ chương trình H-1B", người giàu nhất thế giới viết trên X.

Thêm phần gay gắt cho cuộc tranh luận là một bài đăng khác của Vivek Ramaswamy, con trai của những người nhập cư từ Ấn Độ. Tỷ phú này chỉ trích văn hóa Mỹ đang "tôn sùng sự tầm thường hơn tài năng xuất chúng", đồng thời cảnh báo Mỹ có nguy cơ "bị Trung Quốc vượt mặt" nếu không trọng dụng người tài từ những nơi khác trên thế giới.

Nhiều hãng công nghệ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình thị thực H-1B, cho phép các công ty Mỹ thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên, những người chỉ trích chương trình này cho rằng đa số người có thị thực H-1B thường ưu tiên việc sớm trở thành công dân Mỹ hơn dành tâm huyết đối với công việc của mình.

“Mong chờ cuộc ly hôn không thể tránh khỏi giữa Tổng thống Trump và các ông lớn công nghệ”, Laura Loomer, một người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống đắc cử Trump và nổi tiếng với các phát biểu mang tính thuyết âm mưu, tuyên bố. “Chúng ta phải bảo vệ Tổng thống Trump khỏi những nhà kỹ trị”.

Những đề xuất của Elon Musk còn kéo theo một loạt phản ứng từ Steve Bannon - cựu chiến lược gia của ông Trump, người đã châm biếm tỷ phú công nghệ như "một đứa trẻ tập đi". Viết trên mạng xã hội Gettr, ông Banoon rằng chương trình H-1B khiến những lao động di cư vào Mỹ giống như những "nô lệ thời hiện đại", khi phải làm việc với mức lương thấp hơn các công dân Mỹ.

Một số người ủng hộ ban đầu của vị tổng thống đắc cử 78 tuổi cũng lo ngại ông đang bị ảnh hưởng bởi những nhà tài trợ lớn từ giới công nghệ như Elon Musk, và đang xa rời những hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của mình.

Chưa rõ liệu những phát biểu của ông Trump có thể xoa dịu những xung đột trong nội bộ đảng Cộng hòa hay không. Nhưng dù thế nào, điều này cho thấy việc thay đổi hệ thống nhập cư vẫn có thể là một vấn đề gây tranh cãi trên chính trường Mỹ, kể cả sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động từ tháng 1 năm sau.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ