Ông Trump đặt nghi vấn thời điểm ông Biden bị ung thư
Kinhtedothi - Việc cựu Tổng thống Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, đã di căn vào xương, không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn nhanh chóng trở thành đề tài được Tổng thống đương nhiệm Donald Trump công khai nhắc đến.
Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump không giấu sự ngạc nhiên về thời điểm công bố bệnh tình của người tiền nhiệm và đặt nghi vấn về tính minh bạch trong việc theo dõi sức khỏe của ông Biden khi còn tại nhiệm.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào đầu tuần, Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc nuối trước chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của ông Biden, đồng thời đặt nghi vấn về lý do công chúng không được thông báo sớm hơn.
“Tôi ngạc nhiên khi việc đó không được công bố từ lâu. Phải mất rất nhiều thời gian mới tiến triển đến giai đoạn này” - ông nói.

Tổng thống Joe Biden chụp ảnh cùng công nhân tại Phoenix, bang Arizona. Ảnh: bidenwhitehouse.archives.gov
Tổng thống Trump cũng khẳng định xét nghiệm tuyến tiền liệt là quy trình tiêu chuẩn trong các đợt khám sức khỏe định kỳ cho nam giới, và đáng lẽ nên được thực hiện thường xuyên đối với trường hợp của ông Biden.
“Đó là xét nghiệm tiêu chuẩn. Bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe của mình đều sẽ làm” - ông Trump nói. Ông cho rằng nếu đội ngũ y tế từng chăm sóc ông Biden đã thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, căn bệnh đáng lẽ đã được phát hiện sớm hơn.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump không ngần ngại chỉ trích bác sĩ Kevin O'Connor – người từng là bác sĩ riêng của ông Biden và nhiều lần công bố các báo cáo sức khỏe gần như hoàn hảo trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông.
“Có người đã không nói sự thật. Nếu bác sĩ nói rằng không có gì đáng lo, mà giờ đây chúng ta biết ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối, thì ai đó phải trả lời.” - ông Trump khẳng định.
Theo thông báo từ văn phòng ông Biden hôm Chủ nhật, ông đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển nhanh, phát hiện sau khi xuất hiện các triệu chứng đường tiết niệu. Một nốt bất thường được bác sĩ phát hiện vào ngày 9/5 trong lần khám tại bệnh viện ở Philadelphia. Văn phòng của ông cho biết ung thư đã di căn vào xương và có điểm Gleason là 9 - mức cao nhất trong thang đo đánh giá độ nguy hiểm và tốc độ phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.
Đọc thêm: Pháp gây sốc: xây nhà tù giữa rừng Amazon cô lập tù nhân nguy hiểm!
Ông Trump nhắc lại chỉ số này trong bài phát biểu của mình và cho rằng: “Để lên đến điểm đó, phải mất nhiều năm. Tại sao lại mất quá nhiều thời gian mới phát hiện ra? Đây là một tình huống thực sự nghiêm trọng, và tôi cảm thấy rất tiếc cho ông ấy. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ ai đó cần phải làm rõ chuyện này.”
Tổng thống Trump cũng liên hệ vấn đề này với những cáo buộc lâu nay về việc đội ngũ của ông Biden từng cố tình che giấu tình trạng sức khỏe thật sự trong nhiệm kỳ.
“Tại sao khả năng nhận thức không được đưa ra thảo luận? Mọi người đều thấy rõ điều đó” - ông nói. “Họ từng khẳng định ông ấy hoàn toàn ổn, nhưng rõ ràng điều đó không đúng. Và điều đó rất nguy hiểm.”
Người phát ngôn của ông Biden hiện chưa phản hồi các phát biểu từ Tổng thống Trump.
Trên mạng xã hội X, ông Biden đã gửi lời cảm ơn tới người ủng hộ, chia sẻ: “Ung thư ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Giống như nhiều người, tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi tan vỡ. Cảm ơn vì tình yêu và sự động viên.”
Dù phát ngôn của ông Trump gây tranh cãi, một số chuyên gia y tế thừa nhận ung thư tuyến tiền liệt đôi khi khó phát hiện sớm, đặc biệt ở nam giới cao tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hiện không khuyến nghị sàng lọc định kỳ đối với nam giới trên 70 tuổi, do lo ngại dương tính giả và việc điều trị vượt quá mức cần thiết.
Tiến sĩ Ezekiel Emanuel - chuyên gia ung thư tại Đại học Pennsylvania và cựu cố vấn y tế của ông Biden - chia sẻ trên chương trình “Morning Joe” về việc ông Biden có thể đã mắc bệnh này trong nhiều năm mà không hay biết.
“Có khả năng ông ấy đã mang bệnh ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống” - ông nói.
Các bác sĩ chuyên khoa khác cũng cho rằng không có gì bất thường về mặt y khoa trong trường hợp của ông Biden. Tiến sĩ Judd W. Moul, chuyên gia tiết niệu tại Đại học Duke, nhấn mạnh: “Mọi người đang nói nhiều về âm mưu và sự che giấu. Nhưng từ góc độ y học, đây là một chẩn đoán hợp lý và không có gì bất thường.”

Hé lộ những chính sách Tổng thống Trump đảo ngược từ chính quyền Biden
Kinhtedothi - Ngay sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump đã ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp, đánh dấu một giai đoạn đảo ngược toàn diện trong chính sách của Mỹ, từ nhập cư, thương mại đến khí hậu.

Cựu Tổng thống Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt
Kinhtedothi - Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt thể xâm lấn mạnh, theo thông báo từ văn phòng cá nhân của ông vào ngày 18/5 vừa qua.

Dư luận dậy sóng sau thông tin ông Biden mắc ung thư giai đoạn cuối
Kinhtedothi - Việc cựu Tổng thống Joe Biden được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối làm dấy lên tranh cãi trong dư luận về khả năng phát hiện muộn và nghi vấn che giấu thông tin y tế trong thời gian ông còn tại nhiệm.