Kinhtedothi - Ông Donald Trump ngày 16/12 đã chính thức nộp đơn kiện Đài BBC, yêu cầu bồi thường ít nhất 5 tỷ USD, với cáo buộc biên tập sai lệch một đoạn bài phát biểu của ông liên quan đến sự kiện ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol, qua đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh cá nhân của ông.
BBC đối mặt vụ kiện 5 tỷ USD từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC
Theo nội dung đơn kiện, ông Trump cho rằng BBC đã cắt ghép và sắp xếp lại các đoạn phát biểu theo cách làm sai lệch ngữ cảnh, khiến ông bị mô tả như người trực tiếp kích động bạo lực. Phía nguyên đơn cho rằng cách dựng này đã bỏ qua những phát biểu trong đó ông kêu gọi người ủng hộ hành động một cách ôn hòa, từ đó tạo ra ấn tượng sai lệch đối với công chúng quốc tế.
Vụ kiện xuất phát từ một chương trình thời sự của BBC, trong đó đoạn trích bài phát biểu của ông Trump được sử dụng làm tư liệu minh họa cho các diễn biến bạo lực tại Điện Capitol.
Ông Trump cho rằng việc lựa chọn và biên tập hình ảnh như vậy đã vi phạm các chuẩn mực báo chí cơ bản, đồng thời gây ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh cá nhân và các hoạt động chính trị của ông.
BBC trước đó đã thừa nhận có “sai sót trong đánh giá biên tập” liên quan đến cách sử dụng đoạn tư liệu, đồng thời đưa ra lời xin lỗi công khai. Tuy nhiên, đài này cho biết sẽ phản đối đơn kiện và khẳng định các cáo buộc pháp lý là không có cơ sở, nhấn mạnh cam kết tuân thủ các nguyên tắc độc lập và trách nhiệm của báo chí.
Theo các nguồn tin quốc tế, đơn kiện được nộp tại tòa án Mỹ, trong bối cảnh ông Trump đang gia tăng các động thái pháp lý đối với các cơ quan truyền thông mà ông nhận định là đã đưa tin thiếu khách quan.
Vụ việc được đánh giá có thể làm dấy lên tranh luận pháp lý phức tạp liên quan đến quyền tự do báo chí, trách nhiệm biên tập và tiêu chuẩn đánh giá thiệt hại hình ảnh trong các vụ kiện xuyên biên giới.
Hiện vụ kiện đang trong giai đoạn xem xét ban đầu, trong khi giới quan sát cho rằng quá trình tố tụng, nếu được thụ lý đầy đủ, có thể kéo dài và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế.
Kinhtedothi - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng, thông qua sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Kinhtedothi - Thái Lan giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử sớm; Thủ tướng Bulgaria từ chức giữa làn song biểu tình; Tạp chí TIME vinh danh "các kiến trúc sư AI" là Nhân vật của năm 2025; Ông Trump muốn lập liên minh mới thay thế G7; Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt mới nhắm vào Venezuela;...
Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.
Kinhtedothi - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn; Israel nêu 4 yêu cầu với Tehran trước đàm phán Mỹ - Iran; Nga phản đối kế hoạch NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau ngừng bắn; Ông Trump điện đàm với ông Tập; Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD...
Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Anh khẳng định Moscow không chấp nhận việc triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, cho rằng các bảo đảm an ninh cần dựa trên thỏa thuận chính trị và pháp lý, thay vì hiện diện quân sự.
Kinhtedothi - Thỏa thuận vay chung của Liên minh châu Âu nhằm bảo đảm nguồn tài chính và quân sự cho Ukraine trong hai năm tới, với mục tiêu giải ngân sớm để tránh gián đoạn viện trợ cho Kiev giữa lúc xung đột chưa hạ nhiệt.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ và Tổng thống Colombia hạ nhiệt “đấu khẩu”; Công tố viên Pháp khám xét văn phòng của X tại Paris; Ông Trump nói Moscow giữ lời ngừng tập kích vào Ukraine; Mỹ khẳng định bắn hạ máy bay không người lái Iran áp sát tàu sân bay; Thẩm phán Mỹ ngăn trục xuất 350.000 người nhập cư Haiti.