Ông Trump dọa phóng tên lửa Syria, Nga điều quân đến Douma

Lan Hương (Theo Independent)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Nga vừa cho biết sẽ điều quân đến thị trấn Douma của Syria, nơi xảy ra vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học.

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga về một biện pháp đáp trả với nghi vấn tấn công hóa học tại Syria. Ông Trump tuyên bố, các tên lửa sẽ được bắn ra và chỉ trích Moscow vì ủng hộ Tổng thống Syria Assad.
 Thị trấn Douma, Syria - nơi được cho là vừa xảy ra vụ tấn công hóa học.
“Nga tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ và toàn bộ tên lửa tấn công Syria. Nga hãy sẵn sàng vì các tên lửa sẽ tới, những tên lửa mới, đẹp và thông minh”, ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân.
Ngày 11/4, cũng trên Twitter của mình, ông Trump cho rằng, quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức độ tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang cân nhắc một hành động quân sự để trừng phạt lực lượng chính phủ của Tổng thống Assad liên quan đến nghi vấn tấn công khí độc cuối tuần trước ở Douma. Damascus cho rằng, các thông tin này là sai trái.
Chính phủ Syria đã gọi lời đe dọa tấn công của Mỹ là "liều lĩnh", gây nguy hiểm cho hoà bình và an ninh quốc tế.
Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, khoảng 500 người đã có các triệu chứng và biểu hiện tiếp xúc với chất độc hóa học sau nghi vấn một vụ tấn công khi độc ở khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Syria.
Đặc biệt, WHO cho biết, trong đó có dấu hiệu kích thích nghiêm trọng như suy hô hấp và phá hủy hệ thống thần kinh trung ương.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần