Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump ký lệnh áp thuế toàn cầu mới

Kinhtedothi - Đáng chú ý, mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Ngày 3/4, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ, đồng thời áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa từ một số đối tác thương mại lớn của Mỹ. Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại mà ông đã khởi xướng khi trở lại Nhà Trắng.

Các mức thuế này dự kiến sẽ tạo ra những rào cản mới đối với nền kinh tế tiêu dùng lớn nhất thế giới, đảo ngược nhiều thập kỷ tự do hóa thương mại đã góp phần hình thành trật tự toàn cầu.

Các đối tác thương mại của Hoa Kỳ được cho là sẽ có các biện pháp đối phó, điều này có thể dẫn đến việc giá cả của các mặt hàng từ xe đạp đến rượu tăng mạnh. Sau thông báo của Tổng thống Trump, chỉ số chứng khoán tương lai của Hoa Kỳ đã giảm mạnh.

“Đây là tuyên bố độc lập của chúng ta,” Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng.

Trong thông báo, ông Trump đã liệt kê các mức thuế đối ứng, bao gồm 34% đối với Trung Quốc và 20% đối với Liên minh Châu Âu, như một biện pháp đáp trả các mức thuế đã được áp dụng đối với hàng hóa của Hoa Kỳ.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 và áp dụng đối với khoảng 60 quốc gia. Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, hiện đang phải chịu thuế 25% đối với nhiều mặt hàng.

Mức thuế cơ bản 10% sẽ chính thức có hiệu lực vào thứ Bảy tới, theo quan chức này.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gửi một thông điệp tới những quốc gia có kế hoạch phản ứng nhanh chóng trước các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump: “Hãy ngồi lại, hít thở sâu, đừng ngay lập tức trả đũa.”

“Chúng ta hãy xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào, vì nếu các quốc gia trả đũa, đó chính là cách chúng ta sẽ dẫn đến leo thang,” Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNN.

“Chiến tranh thương mại tùy thuộc vào quốc gia. Nhưng hãy nhớ rằng lịch sử thương mại cho thấy chúng ta là quốc gia thâm hụt. Quốc gia thâm hụt có lợi thế. Các quốc gia thặng dư, truyền thống luôn luôn thua trong bất kỳ cuộc leo thang thương mại nào,” ông Bessent nói. “Với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử kinh tế hoặc một giáo sư lịch sử kinh tế, tôi khuyên bạn không nên làm vậy.”

Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Colombia và Mexico trước đây đã tuyên bố sẽ phản ứng với các hành động thương mại của Tổng thống Trump. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu, vào thứ Tư đã gọi các mức thuế đối ứng mới của Mỹ là “không hợp lý, trái luật và không cân xứng.”

Tuy nhiên, ông Bessent cảnh báo các quốc gia khác rằng “làm bất cứ điều gì vội vàng sẽ là một quyết định không khôn ngoan.”

Ông cũng gợi ý rằng các mức thuế có thể không phải là vĩnh viễn, và cho biết ông tin rằng chính quyền Trump sẽ “chờ xem tình hình sẽ diễn ra như thế nào.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

06 Apr, 09:35 PM

Kinhtedothi - Chiều ngày 06/4/2025 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson.

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

06 Apr, 09:05 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại song phương quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước Nga, Ấn Độ và Lào.

Béo phì đang tăng nhanh tại Trung Quốc

Béo phì đang tăng nhanh tại Trung Quốc

06 Apr, 03:14 PM

Kinhtedothi - Từng là một quốc gia trải qua nạn đói nghiêm trọng cách đây khoảng 7 thập kỷ, Trung Quốc hiện nay lại đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe hoàn toàn trái ngược: tình trạng béo phì lan rộng trong cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ