Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump lên tiếng về khả năng gặp Tổng thống Putin ở Hungary

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai có thể trở thành bước tiến hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngày 7/11, phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, một cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra và ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại Budapest, Hungary.

“Luôn có cơ hội, và là khả năng rất cao”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Ảnh: Moscowtimes

Ông Trump né tránh câu hỏi về việc liệu hội nghị thượng đỉnh với ông Putin có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không, song nói rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga tại thủ đô của Hungary vào thời điểm thích hợp. “Nếu tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, tôi muốn làm điều đó ở Budapest”, Tổng thống Mỹ nói.

Khi được hỏi về trở ngại chính đối với cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cho biết cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình. “Vấn đề cơ bản là họ vẫn chưa muốn dừng lại,” ông Trump nói với phóng viên, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này đang “gây tổn thất nặng nề cho cả hai nước”

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, Washington chỉ sẵn sàng đàm phán sau khi có “lệnh ngừng bắn hoàn toàn”.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Victor Orban, người có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu, đưa ra quan điểm lạc quan hơn khi nói về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tiềm năng.

Theo Thủ tướng Orban, chỉ còn một hoặc 2 vấn đề chưa được giải quyết trong đàm phán Mỹ - Nga về việc chấm dứt xung đột Ukraine. “Nếu các vấn đề trên được giải quyết, một hội nghị hòa bình Ukraine tại Budapest có thể diễn ra trong vòng vài ngày”, ông nói với tờ Magyar Nemzet trước chuyến thăm Washington.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, coi đây là cơ hội để “khởi động lại đối thoại về hòa bình” trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài hơn 3 năm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế của Hungary Peter Szijjarto nói rằng công tác chuẩn bị cho khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh mới giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có thể kéo dài vài tháng.

Ngoại trưởng Szijjarto cũng bày tỏ mong muốn Hungary có thể bắt đầu “các cuộc đàm phán chuẩn bị giữa Mỹ và Nga” sớm nhất có thể, để hai Tổng thống có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh”

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả thực chất, nhà ngoại giao Hungary lưu ý mục tiêu cuối cùng là “kết thúc cuộc gặp bằng một thỏa thuận”, coi hội nghị thượng đỉnh là bước quan trọng hướng tới hòa bình.

Hồi tháng 10 vừa qua, Tổng thống Trump đã công bố rồi hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin ở thủ đô của Hungary, nói rằng ông không “cảm thấy” cuộc gặp này có thể chấm dứt được xung đột ở Ukraine. Sau đó, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh đã được hoãn chứ không phải hủy bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu khẳng định, Nga và Mỹ sẽ cần quay trở lại ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo tại Budapest vào một thời điểm nào đó, song cuộc gặp chỉ được tổ chức sau khi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, miễn là “tình hình thực tế trên chiến trường được tính đến và nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết”. Moscow cũng bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn tạm thời dọc chiến tuyến hiện tại, lập luận rằng chấm dứt chiến sự sẽ cần một giải pháp lâu dài, chứ không phải là một thỏa thuận tạm thời.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha lập quỹ đầu tư quốc gia 120 tỷ euro nhằm phục hồi kinh tế

Tây Ban Nha lập quỹ đầu tư quốc gia 120 tỷ euro nhằm phục hồi kinh tế

16 Jan, 07:10 AM

Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.

Các nhà xuất bản Mỹ muốn gia nhập vụ kiện Google liên quan đến AI

Các nhà xuất bản Mỹ muốn gia nhập vụ kiện Google liên quan đến AI

16 Jan, 06:54 AM

Kinhtedothi - Hai tập đoàn xuất bản lớn tại Mỹ đang tìm cách tham gia một vụ kiện tập thể nhằm vào Google, cáo buộc tập đoàn công nghệ này sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro pháp lý và mức bồi thường mà Google phải đối mặt.

Điểm tin 15/01: Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo

Điểm tin 15/01: Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo

15 Jan, 03:12 PM

Kinhtedothi - Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo; Tuyên bố sau cùng của ông Yoon Suk-yeol trước đề nghị án tử hình; Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp; Mỹ tạm dừng xử lý visa với 75 nước; Ông Trump có 'cuộc điện đàm dài' với Tổng thống lâm thời Venezuela; Chính phủ Pháp vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ