
Động thái của chính quyền Mỹ làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới, tác động mạnh đến doanh nghiệp hai bên và thị trường tài chính.
Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi EU công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với rượu bourbon Mỹ, phản ứng trước việc Mỹ vừa áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu.
Căng thẳng thương mại leo thang khiến chỉ số S&P 500 lao dốc hơn 10% so với mức kỷ lục trước đó, khi giới đầu tư lo ngại về hàng rào thuế quan mới.
Các nhà sản xuất rượu châu Âu như Pernod Ricard có thể chịu ảnh hưởng nặng nề khi mức thuế mới khiến sản phẩm của họ mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Ngược lại, ngành rượu mạnh Mỹ cũng đối diện với nguy cơ sụt giảm xuất khẩu, khi EU chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu rượu mạnh Mỹ vào năm 2023.
Đọc ngay: Giá dầu sẽ sớm đảo chiều dù đối mặt bất ổn thuế quan của Mỹ?
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gặp Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc và Thủ hiến Ontario Doug Ford để tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng thương mại. Canada, nhà cung cấp nhôm lớn nhất cho Mỹ, cũng đã đưa tranh chấp lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đe dọa các biện pháp trả đũa.
Giới quan sát nhận định căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU có thể làm gián đoạn các ngành hàng không, thực phẩm, thời trang và ô tô. Ngay cả Tesla, công ty thuộc sở hữu của cố vấn ông Trump, Elon Musk, cũng cảnh báo rằng thuế quan có thể khiến họ trở thành mục tiêu trả đũa.
Ông Eric Faber, Chủ tịch tập đoàn phân phối rượu Cutting Edge Selections, cảnh báo rằng ngành rượu Mỹ không thể bù đắp khoảng trống nếu rượu châu Âu bị đẩy giá quá cao. Ông nhấn mạnh: "Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc."