Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Trong danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giới thiệu 4 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Sau đó, các đại biểu sẽ về thảo luận ở đoàn về các dự kiến các nhân sự này.

Theo chương trình, chiều nay 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn; giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về các dự kiến nhân sự này và biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội vào chiều nay.
Theo quy định của Hiến pháp, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ ngay sau khi được bầu vào chiều nay.
 Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Cũng theo chương trình, trong chiều nay Quốc hội sẽ bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tổng thư ký Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán Nhà nước để các đoàn thảo luận và bầu vào sáng mai (21/7).
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV, XV.
Ông Vương Đình Huệ từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Hiệu trưởng Đại học Tài chính - Kế toán, Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.