Kinhtedothi - Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng 14/11 trên tỉnh lộ 310 đoạn qua thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo đó, vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải BKS 88C-049.96 và xe máy BKS 88E1-262.47. Lúc này trên xe mô tô có 2 thanh niên lưu thông với tốc độ cao. Sau va chạm, chiếc xe máy phát nổ khiến xe ô tô tải bốc cháy, gần như thiêu rụi hoàn toàn ca bin xe.
Vụ việc khiến 1 thanh niên ngồi trên xe máy ngã vào đám cháy, tử vong tại chỗ, biến dạng thi thể. Người còn lại bất tỉnh, đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, điều trị.
Sau va chạm và phát nổ, người lái xe tải đã kịp thời rời khỏi buồng lái nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Đội CSGT cùng các đội nghiệp vụ tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, giải cứu nạn nhân.
Hiện, cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Kinhtedothi-Hà Nội đang gánh vác trọng trách lịch sử: xây dựng không chỉ cho 10 triệu dân mà là biểu tượng phát triển, đầu tàu dẫn dắt Vùng Thủ đô. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cam kết phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành, tham mưu “trúng - đúng - kịp thời”, biến quy hoạch thành động lực phát triển.
Kinhtedothi - Chiều 5/2, một vụ lật xe tải chở ván gỗ đã xảy ra tại giao lộ Lê Đức Anh - Tân Kỳ Tân Quý (TP Hồ Chí Minh) gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ.
Kinhtedothi - Lực lượng CSGT – Công an thành phố Hải Phòng phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp trước trong và sau Tết nguyên đán.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Kinhtedothi - Dù đã dừng thu phí từ đầu năm 2023, đến nay một trong 3 trạm thu phí đường bộ trên tuyến Quốc lộ 51 là trạm T3 mới chính thức được tháo dỡ. Đáng chú ý, việc tháo dỡ không do doanh nghiệp BOT thực hiện, mà do Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, địa phương có tuyến đường đi qua, tổ chức triển khai.