Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Pakistan hạ giá nhiên liệu để làm dịu căng thẳng

KTĐT - Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Gilani đã tuyên bố áp dụng trở lại mức giá nhiên liệu từ trước ngày 31/12/2010.

KTĐT - Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Gilani đã tuyên bố áp dụng trở lại mức giá nhiên liệu từ trước ngày 31/12/2010.

Ngày 6/1, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã tuyên bố hạ giá nhiên liệu, trong một động thái được cho là sự nhượng bộ của thủ tướng trước các yêu cầu của phe đối lập nhằm làm dịu căng thẳng diễn ra gần đây trên chính trường Pakistan.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Gilani đã tuyên bố áp dụng trở lại mức giá nhiên liệu từ trước ngày 31/12/2010.

Trước đó, chính phủ đã quyết định nâng giá dầu thêm 7 rupee/lít kể từ ngày 1/1/2011. Một ngày sau đó, Phong trào Muttahida Qaumi (MQM), đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, đã chuyển sang phe đối lập nhằm phản đối quyết định này, khiến ông Gilani mất đa số trong Quốc hội.

Theo báo chí Pakistan, đề nghị dỡ bỏ mức tăng 9% giá nhiên liệu đã được đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, một thành viên trong liên minh cầm quyền, đưa ra.

Ông Sharif cũng dọa sẽ trục xuất các thành viên của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của Thủ tướng Gilani trong chính quyền tỉnh Punjab nếu đề nghị này không được đáp ứng./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

07 Jan, 06:46 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo một số cường quốc châu Âu ngày 6/1 đã lên tiếng ủng hộ Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra lời đe dọa muốn giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tại Đan Mạch.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ