Pakistan: Ít nhất 53 người thiệt mạng vì lũ lụt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 53 người ở Pakistan đã bị thiệt mạng bởi lũ quét. Mưa lớn kéo dài từ 2/4 chính là nguyên nhân gây lũ quét, làm tổn hại nghiêm trọng đến các khu vực Khyber Pakhtunkhwa, Kashmir, Gilgit-Baltistan.

Pakistan: Ít nhất 53 người thiệt mạng vì lũ lụt - Ảnh 1
Mưa lũ kinh hoàng ở Pakistan khiến hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng.
Những cơn mưa đầu mùa hè thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều vùng nông thôn ở Pakistan. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Latif ur Rehman – người đứng đầu cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia Pakistan cho biết, cơn mưa cuối tuần qua cũng khiến hàng chục người phải nhập viện với vết thương nghiêm trọng.

Giới quan chức nước này cho biết, người dân địa phương đã sớm nhận được cảnh báo phải di dời đến nơi an toàn hơn nên thiệt hại đã được giảm thiểu đáng kể. Hậu quả từ những cơn lũ đầu hè là có thể dự đoán được. Năm ngoái, Pakistan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi ít nhất 300.000 người nước này đã bị ảnh hưởng do mưa lũ.