Pakistan phá đường dây làm bằng giả toàn cầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo CNN, giới chức Pakistan hôm 27/5 đã bắt giữ Shoaib Ahmed Shaikh – Giám đốc điều hành của Công ty Axact với cáo buộc làm bằng giả trên phạm vi toàn cầu.

Shaikh và 6 giám đốc khác sẽ bị truy tố theo luật Pakistan do liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền và chuyển tiền điện tử trái phép. Qua điều tra, Axact đã lập một mạng lưới hơn 370 trang web chuyên cung cấp bằng giả cho các khách hàng từ Mỹ, Anh và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với mức giá từ hàng ngàn đến hàng trăm ngàn USD/bằng giả, thu lợi hàng chục triệu USD/năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần