Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

PC45 và “thương hiệu” số 7 Thiền Quang

Kinhtedothi - Hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an sống, làm việc tại ngôi nhà số 7 phố Thiền Quang chưa bao giờ muốn khoe thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm của mình.
Những chiến công đó luôn đọng trong ký ức của người Hà Nội qua từng vụ án được khám phá.

Những năm tháng hình thành, phát triển

Bản doanh của PC45 ngày nay tại số 7 Thiền Quang được thành lập từ những ngày đầu tiếp quản Thủ đô, tháng 10/1954. Tiền thân là Đội Hình cảnh, thuộc Phòng Trị an dân cảnh. Thời kỳ này, tình hình an ninh trật tự vô cùng phức tạp. Tội phạm hình sự nổi lên phá hoại, gây rối, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách chống phá, dụ dỗ đồng bào di cư vào Nam… Với 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Đội Hình cảnh đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới đặc tình, cơ sở bí mật để khám phá, xử lý nhanh các vụ án hình sự như vụ phá hoại máy móc Sở Xe điện (năm 1956); vụ trộm Ấn vàng (4,9kg) của nhà Nguyễn (năm 1961)… Từ những ngày ấy, các CBCS bậc ông cha bắt đầu tạo nên những trang truyền thống hào hùng của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS).
Chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ từ trụ sở số 7 Thiền Quang.  Ảnh: Trần Lê
Chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ từ trụ sở số 7 Thiền Quang. Ảnh: Trần Lê
Năm 1967, Đội Hình cảnh được tách khỏi Phòng Trị an dân cảnh để thành lập một phòng nghiệp vụ riêng với tên gọi Phòng CSHS, ký hiệu PK55A. Quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng không ngừng lớn mạnh. Sau nhiều lần cơ cấu tổ chức, thay đổi phiên hiệu, năm 1989, Phòng CSHS chuyển giao 2 đội Trọng án và Thường án. Đồng thời tiếp nhận toàn bộ lực lượng CSHS thuộc Công an các quận, huyện về Phòng, nâng biên chế lên 267 CBCS. Tháng 10/2004 Phòng CSHS được đổi tên thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đây là thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới đất nước, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội tăng hơn trước. Tội phạm hình sự manh động, liều lĩnh hình thành các băng nhóm phạm tội hoạt động liên tỉnh, tổ chức cướp có vũ khí, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” phát triển… Trước tình hình đó, CBCS nỗ lực phấn đấu về mọi mặt với phương châm kiên quyết làm giảm tình hình về tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Đáp ứng được kỳ vọng trấn áp tội phạm của quần chúng Nhân dân, trong thời kỳ này, PC45 đã lập được nhiều chiến công vang dội như: Năm 1999, khám phá 2 vụ án giết người, cướp xe ôm, bắt 6 đối tượng do tên Bùi Hiệp Thắng (SN 1972), ở quận Đống Đa cầm đầu. Cùng năm 1999, những người dân Hà Nội lúc bấy giờ hẳn vẫn chưa quên cuộc đấu trí nghẹt thở của Đội đặc nhiệm khi giải cứu con tin là cháu bé người Nhật bị đối tượng bắt giữ tại Làng Văn hóa Việt Nhật, quận Tây Hồ. Năm 2003 đã triệt phá ổ nhóm lưu manh (26 đối tượng) hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Dũng “palestin” cầm đầu…

Cũng trong thời kỳ này, những chiến công của các chiến sĩ CSHS đã gắn liền với nơi làm việc của họ - số 7 Thiền Quang. Sau mỗi vụ án được các chiến sĩ của Phòng điều tra khám phá thành công, nơi quán nước vỉa hè, khi “trà dư tửu hậu” tranh luận tình tiết phá án gần như sẽ nghe được một câu bình luận quen thuộc: “Lính số 7 phá án đấy, ghê thật”. Năm 2010, sau khi Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới hành chính, 2 Phòng CSHS Hà Nội, Hà Tây sáp nhập thành một, Bộ Công an đã quyết định thay đổi phiên hiệu Phòng là PC45.

Nhiều vụ án lớn được phá

Việc quản lý địa bàn rộng hơn đồng nghĩa với công tác phòng, chống tội phạm của PC45 thêm nhiều thử thách. Với truyền thống của mình, toàn đơn vị đoàn kết, nhanh chóng chủ động điều tra nắm tình hình toàn bộ tuyến địa bàn TP. Kết hợp triển khai nhiều biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại hình tội phạm với việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ an toàn trật tự của người dân Thủ đô. Qua đó, PC45 đã điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều băng nhóm hoạt động manh động như: Vụ án giết người, hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng vào năm 2008 tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thuận cùng 2 đối tượng đã dùng xăng đốt nhà anh Hưng (là anh chồng Thuận) làm cả gia đình anh Hưng tử vong; vụ giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2012 tại cửa hàng vàng Hoàng Tín, phố Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình... Những chiến công vang dội trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã được lớp lớp các thế hệ chiến sĩ PC45 tiếp tục viết thành bề dày truyền thống.
Dẫn giải nghi phạm xác định địa điểm tiêu hủy vật chứng. 	Ảnh: Trung Hiếu
Dẫn giải nghi phạm xác định địa điểm tiêu hủy vật chứng. Ảnh: Trung Hiếu
Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 cho biết: Với nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, PC45 được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân nhiều lần đến thăm, động viên, khen ngợi. Ghi nhận những thành tích đó, lần lượt 2 lần trong năm 1995 và 1998, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho tập thể CBCS Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tây. Đặc biệt, sau khi sáp nhập 2 đơn vị Anh hùng, ngày 13/12/2013, PC45 vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay, đơn vị liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng, trong đó 3 năm (1999, 2000, 2004) được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc và 5 năm liên tục (2007 - 2011) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. PC45 - Công an TP đã trở thành thương hiệu niềm tin với địa chỉ số 7 Thiền Quang trong tâm trí mỗi người.

Góp chung vào thành tích chung của toàn đơn vị là những cá nhân xuất sắc, có người vẫn hăng say công tác tại ngôi nhà xưa, không ít người đã luân chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới, nhưng không quá để nói rằng dù đang công tác tại cương vị nào thì những ngày sát cánh cùng đồng đội tại ngôi nhà chung số 7 Thiền Quang đã giúp họ tôi luyện, trưởng thành, xứng danh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Từ năm 1990 trở lại đây, 4 đồng chí trưởng phòng qua các thời kỳ hiện nay đều được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng giao những trọng trách mới: Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm; Đại tá Nguyễn Đức Bình - Chánh án TAND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ