Peru xác nhận bầu cử vòng hai giữa hai ứng viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kết quả cuối cùng về cuộc bầu cử tổng thống Peru vòng một công bố ngày 22/4, xác nhận ứng cử viên cánh tả Ollanta Humala giành được số phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 31,69%.

KTĐT - Kết quả cuối cùng về cuộc bầu cử tổng thống Peru vòng một công bố ngày 22/4, xác nhận ứng cử viên cánh tả Ollanta Humala giành được số phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 31,69%.

Người đứng thứ hai là ứng cử viên đảng bảo thủ Keiko Fujimori với tỷ lệ phiếu bầu 23,55%. Hai ứng cử viên này sẽ bước vào cuộc bầu cử trực tiếp vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 5/6.

Theo Văn phòng Bầu cử Quốc gia Peru, hai ứng cử viên còn lại là cựu Bộ trưởng Kinh tế Pedro Pablo Kuczynski và cựu Tổng thống Alejandro Toledo giành được số phiếu bầu lần lượt là 18,51% và 15,63%.

Ứng cử viên Ollanta Humala năm nay 48 tuổi và là cựu sỹ quan quân đội. Năm 2006, ông từng ra tranh cử tổng thống Peru.

Trong khi đó, ứng cử viên Keiko Fujimori, 38 tuổi, là con gái cựu Tổng thống Peru Anberto Fujimori, người đang phải thụ án tù vì các tội danh tham nhũng và vi phạm nhân quyền trong thời gian cầm quyền từ năm 1990 đến 2000. Bà là người ủng hộ các chính sách thị trường tự do./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần