Phá chuyên án thu giữ 40 bánh ma túy giấu trong nắp ca-pô ô tô

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng giấu 40 bánh ma túy trong nắp ca-pô ô tô rất kỹ lưỡng tuy nhiên vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng.

Ngày 19/3, cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây, thu giữ 40 bánh heroin.
Tang vật gồm 40 bánh ma túy đối tượng cất giấu trong nắp ca-pô.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 16/3/2017, tại địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lương Xuân Thông (SN 1974, ở tổ 12, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô  hiệu KIA SORENTO, BKS: 29A-834.74 và 27,5 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, Thông khai nhận 40 bánh heroin trên được Thông mua của một người không quen biết tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, sau đó mang về giao cho La Văn Phong (SN 1968, ở tổ 1, thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an TP Hà Nội) Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) thi hành  lệnh bắt khẩn cấp đối với La Văn Phong.

Tại cơ quan điều tra, La Văn Phong đã thành khẩn khai nhận rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy (40 bánh heroin nói trên). Hiện, cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra mở rộng.

Theo Cơ quan CSĐT, trong quá trình trinh sát, theo chân đối tượng cho thấy, mọi di biến động của các đối tượng hết sức tinh vi. Khi Thông lên Pà Cò giao dịch, chiều 15/3, đối tượng đã mua được “hàng” liền tắt điện thoại, nhằm tránh cơ quan công an theo dõi. Đến sáng 16/3, Thông mở máy điện thoại để liên lạc với đồng bọn. Quá trình di chuyển về Cao Bằng, nhóm Thông thay nhau “nhảy” xe khách, xe du lịch, xe tải nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Đáng chú ý, 40 bánh ma túy được các đối tượng giấu trong nắp ca-pô ô tô. Đó là chiêu thức được các đối tượng nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Thường xe đi đường dài, rất ít người bật nắp ca-pô lên để kiểm tra vì nóng và nguy hiểm. Chính vì thế mà các đối tượng đã nhắm vào điểm yếu này để giấu ma túy.