Kinhtedothi - Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Công Lộc (41 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam và tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: CAĐN
Trước đó, vào ngày 16/11/2024, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Sau khi thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức Công an 3 cấp, Phòng Cảnh sát hình sự - Tổ Hình sự khu vực 1 - Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận điều tra mở rộng vụ án.
Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can gồm: Nguyễn Xuân Tiến, Đặng Xuân Tuấn (về tội “Đánh bạc”) và Lê Cự Phách (về tội “Tổ chức đánh bạc”), đồng thời thực hiện khởi tố bổ sung nhiều đối tượng liên quan.
Qua gần 6 tháng điều tra kiên trì và bài bản, lực lượng Công an đã làm rõ vai trò cầm đầu của Phạm Công Lộc trong đường dây cá độ quy mô lớn này. Đối tượng Lộc thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia để móc nối, nhận tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) trên hệ thống nhà cái “BONG88” - với mã tài khoản V39B1 và hạn mức lên đến 900.000 Yên. Từ đó, Lộc chia nhỏ thành nhiều cấp tài khoản (Master, Agent, Member) và giao lại cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá rộng khắp trên không gian mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ nghiệp vụ đồng bộ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định chính xác nơi lẩn trốn của Phạm Công Lộc và tổ chức bắt giữ thành công tại TP Hồ Chí Minh. Đối tượng sau đó đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn này tiếp tục khẳng định tinh thần quyết liệt, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên không gian mạng và trong đời sống xã hội.
Kinhtedothi - Trước nguy cơ xảy ra mưa rất to do ảnh hưởng của bão Wutip, Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước, chuẩn bị kịch bản ứng phó ngập úng và xử lý nước thải tràn ra biển.
Kinhtedothi - Một đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 10 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. 13 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch hơn 100 tỷ đồng do đối tượng Phạm Anh Văn cầm đầu.
Kinhtedothi - Chiều 14/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một xe container chở hơn 20 tấn sản phẩm có nguồn gốc động vật không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Kinhtedothi - Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Nhất (48 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Bù Đăng, để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - 4 đối tượng mua 98.000 cây dó bầu từ Trung Quốc nhập lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam với trị giá hơn 7,8 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và khởi tố.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp vi phạm giao thông từ nguồn thông tin do người dân phản ánh qua mạng xã hội.