Phá đường dây lô đề nghìn đô quý bà

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ập vào kiểm tra nhà bà Phúc, cảnh sát phát hiện nhiều tịch đề cùng gần 700 triệu đồng, hàng nghìn đô la Mỹ, Canada được xác định là tiền con bạc đánh trong một ngày.

Nhóm phụ nữ tham gia đường dây lô đề tại cơ quan công an cùng số tiền mặt hơn 700 triệu đồng là tang vật thu giữ được tại nhà các con bạc.
Nhóm phụ nữ tham gia đường dây lô đề tại cơ quan công an cùng số tiền mặt hơn 700 triệu đồng là tang vật thu giữ được tại nhà các con bạc.
Chiều 26/3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt nhóm 6 nghi can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại huyện Phú Vang.

Khoảng 17h15 ngày 25/3, Công an huyện Phú Vang ập vào nhà bà Đoàn Thị Phúc (47 tuổi, trú xã Phú Dương) bắt quả tang bà này đang ghi đề cho các con bạc. Quá trình điều tra trước đó, nhà chức trách xác định bà Phúc là đầu mối chuyên thu gom tịch đề từ nhiều chân rết nhỏ lẻ tại địa phương.

Cùng nằm trong đường dây, công an còn tạm giữ Nguyễn Thị Nga (39 tuổi), La Thi Huệ (56 tuổi), Đỗ Thị Ánh Hồng (50 tuổi), Võ Thị Quý (44 tuổi) và Võ Thị Tuyến (50 tuổi), đều thường trú tại huyện Phú Vang và trực tiếp giúp Phúc ghi đề, thu tiền đề.

Qua khám xét, cơ quan chức năng tạm giữ gần 700 triệu đồng tiền mặt, 2.800 đôla Canada, 1.700 đôla Mỹ và nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho việc ghi đề.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, số tiền tạm giữ được xác định là của con bạc đánh trong vòng một ngày. Để tránh bị lộ, những “quý bà” này thường sử dụng hình thức tập hợp thành tịch (phiếu) và chỉ nhận tịch đề qua máy fax.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần