Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phá đường dây vận chuyển 490 bánh heroin như thế nào?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục C47 (Bộ Công an), CATP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển mới đây đã phá đường dây vận chuyển 490 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội và qua Lạng Sơn, sang Trung Quốc.

Đây là chiến công xuất sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng công an Nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.   

Thủ đoạn mới - cất giấu ma túy trong bình gas
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát cần rút kinh nghiệm từ quá trình điều tra vụ án này để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, làm rõ các vụ án ma túy khác, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Từ nguồn tin trinh sát, C47 đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng rất lớn. Các điều tra viên sau hơn 2 tháng điều tra ngoại tuyến, trên cơ sở tài liệu thu thập được đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng C47 trực tiếp chỉ đạo phá án.

Trưa ngày 23/7, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Hoàng Quân đi ô tô xuất phát từ một ngôi nhà 3 tầng tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã hẹn trước với Nguyễn Văn Tuyến (44 tuổi) lái xe tải đến cầu Phù Đổng (Gia Lâm) để tiến hành giao “hàng”. Trước đó một ngày, để thám thính tình hình, Hùng bảo Nghiêm Công Dũng đi xe máy phía trước cảnh giới, đồng thời giao cho Dũng liên lạc với Tuyến trên suốt lộ trình để kiểm tra bất chắc. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Hùng và Quân cho xe dừng ở cầu Phù Đổng (Gia Lâm) cạnh xe tải của Tuyến. Nhóm này vừa gặp nhau thì có thêm xe tải do Đàm Việt Thắng và Lộc Minh Đức cũng đến chập sát vị trí 2 xe trên đang đỗ. Khi cả nhóm đang tiến hành giao nhận “hàng”, lực lượng chức năng nhanh chóng ập đến bắt giữ các đối tượng. Kiểm tra thùng xe tải của Tuyến, ngoài một số đồ dùng để sử dụng nấu ăn, đặc biệt có một bình gas công nghiệp lớn, phần dưới đáy bình có khớp nối vòng quanh. Sau khi cắt khớp nối bình gas, lực lượng chức năng phát hiện trong bình có chứa tới 170 bánh heroin. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp 6 người có liên quan để điều tra, xác minh.           
Đối tượng Hùng cùng tang vật tại cơ quan công an.
Đối tượng Hùng cùng tang vật tại cơ quan công an.
Khám xét khẩn cấp ngôi nhà do Hùng thuê tại xã An Khánh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp màu hồng, trong đó bình thứ nhất chứa 153 bánh heroin, bình thứ 2 chứa 167 bánh heroin, nâng tổng số ma túy thu giữ là 490 bánh heroin, với trọng lượng gần 120kg. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu những nghi phạm khai vận chuyển số ma túy này từ huyện Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. Khi đang chuẩn bị mang lên Lạng Sơn tìm nguồn tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.      

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chuyên án khám phá đường dây vận chuyển 490 bánh heroin vừa qua là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay của C47. Thực tế công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy có tính chất xuyên quốc gia thì lực lượng chức năng phải có nghiệp vụ cao. Cụ thể với chuyên án này, ma túy được các đối tượng dấu trong bình gas công nghiệp là một thủ đoạn mới của loại hình tội phạm này.        

Bình gas công nghiệp có chiều cao khoảng 1,2m, đường kính 40cm, đối tượng cưa đáy bình rồi lèn chặt những bánh ma túy, mỗi hàng xếp dọc từ đáy lên được khoảng 25 bánh. Khâu cuối cùng, bọn chúng lắp phần bình vào phần đáy rồi hàn, sơn lại nhìn như bình gas bình thường. Khi vận chuyển trên đường bằng ô tô, đối tượng xếp lẫn bếp gas, các đồ bếp gia dụng khác để ngụy trang như đang đi phục vụ khách hàng có nhu cầu thuê nấu bếp. Với thủ đoạn mới này, nếu không tinh và kiểm tra kỹ lưỡng, rất khó có thể phát hiện ra.

Phá án

Thời điểm hiện tại, để phục vụ công tác mở rộng điều tra, nhiều thông tin liên quan đến vụ án chưa được công bố. Tuy nhiên, để kịp thời bắt quả tang hành vi phạm tội lập nên chiến công thu giữ số lượng lớn heroin, lực lượng chức năng tham gia phá án đã phải hết sức nỗ lực trong công tác.

Nhận định chung của các cơ quan chức năng gần đây cho thấy, trong tình hình mới các loại tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, đặc biệt các loại ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Tây Bắc luôn là tuyến vận chuyển ma túy “khủng” của các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy trên tuyến đường này ngày một tinh vi xảo quyệt. Tội phạm ma túy có xu hướng câu kết với tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Chúng lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin và tự trang bị các loại vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị phát hiện. Bởi vậy phòng ngừa, đấu tranh đánh trúng vào các đối tượng tội phạm ma túy là rất nguy hiểm và khó khăn của lực lượng chức năng.

Lật lại vụ án khám phá đường dây vận chuyển 490 bánh heroin, ngoài yếu tố bất ngờ, thì việc sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt trẽ giữa các lực lượng chức năng đã tạo thành công cho chuyên án. Khi đối tượng bộc lộ dấu hiệu phạm tội, công tác trinh sát ngoại tuyến lập tức được tiến hành. Có thể nói, quá trình điều tra di, biến động để xác định rõ hành vi, thủ đoạn phạm tội của đối tượng luôn là khâu vất vả nhất. Hòng che dấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng rất cẩn thận trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Đối tượng Hùng (tạm thời xác định cầm đầu đường dây vận chuyển chất ma túy) có lối sinh hoạt hàng ngày thất thường đi sớm về muộn. Hắn hay sử dụng “xe ôm” làm phương tiện di chuyển và không theo cung đường nhất định nào. Dù xảo quyệt đến vậy, Hùng không thể ngờ từ lâu đã là đối tượng được các trinh sát điều tra bí mật theo sát. Quá trình “bám” và xác định rõ hành vi phạm tội luôn là ẩn số, nhiều đối tượng khi có thời gian nghiền ngẫm trong trại giam vẫn không hiểu tại sao bị phát hiện, bắt giữ.

Cũng nhờ chiến công xuất sắc này, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen các đơn vị: Phòng 3, Phòng 1 và Phòng 8 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy; một số đơn vị thuộc Tổng cục An ninh; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP; Phòng Phòng, chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương chiến công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nói trên và nhấn mạnh: Đây là chiến công xuất sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án ma túy lớn nói trên, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật; yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.          

Liên quan tới vụ việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi), trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình; Nghiêm Công Dũng (30 tuổi), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Lộc Minh Đức (37 tuổi) và Đàm Việt Thắng (46 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Quốc Hùng còn bị khởi tố cùng với Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi), trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Văn Tuyến (44 tuổi), trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị tạm giữ cùng với 5 đối tượng nêu trên. Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuyến không liên quan đến vụ án, chỉ là người lái xe thuê, không biết gì về việc mua bán ma túy của các bị can, không liên quan đến vụ án. Do đó, người này đã được trả tự do.