Phá hai đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần hai tháng lập án và theo dõi, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phá hai đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, ngày 9/5/2014, tại khu vực Bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn đã đấu tranh thành công chuyên án 331LV bắt giữ đối tượng Chăn Thong Lò Chay Hờ, 35 tuổi ở tại bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

 
Các đối tượng cùng tang vật.  (Ảnh: Dân Việt)
Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Dân Việt)
Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 16 bánh heroin (có trọng lượng 5,3kg), 170 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng CKC, 20 viên đạn, 1 súng kíp và 5 chỉ vàng, 350 USD, 1 nén bạc, 2 dây chuyền bạc và trên 167 triệu đồng.

 Tiếp đó, vào lúc 22h5 ngày 10/5/2014, tại bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục phá và chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ huyện Viêng Xay về huyện Sầm Tớ, bắt giữ ba đối tượng gồm: Thạo Dê Hờ, 19 tuổi, ở tại bản Phù Xay, thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn; Thạo Xồng Vừ, 30 tuổi và Thạo Lỳ Phênh Mùa, 28 tuổi, hai đối tượng cùng trú tại bản Na Cày, thị trấn Viêng Xay.

Tang vật thu giữ gồm: 18 bánh heroin (có trọng lượng 7kg), 2.000 viên ma túy tổng hợp, 200 USD, 1 ô tô. Hiện tang vật và đối tượng đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An bàn giao cho công an tỉnh Hủa Phăn, Lào xử lý.