Phá một đường dây “pha chế”, buôn bán thuốc lắc quy mô lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công an huyện Bình Chánh vừa hoàn tất chuyên án bí số 209B, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc lắc quy mô lớn; bắt khẩn cấp 9 đối tượng, thu giữ hàng ngàn viên thuốc lắc cùng nhiều chất phụ gia, dụng cụ để chế biến.

KTĐT - Công an huyện Bình Chánh vừa hoàn tất chuyên án bí số 209B, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc lắc quy mô lớn; bắt khẩn cấp 9 đối tượng, thu giữ hàng ngàn viên thuốc lắc cùng nhiều chất phụ gia, dụng cụ để chế biến.

Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, lúc 1 giờ sáng ngày 9/12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã bắt khẩn cấp vợ chồng Lý Huy Khánh (SN 1975) và Hà Thị Tuyền (SN 1970, cùng ngụ Đề Thám, Q.1). Đôi vợ chồng Khánh được cho là mắt xích quan trọng nhất trong chuyên án này với vai trò sản xuất và cung cấp thuốc lắc cho một số đàn em đi bán sỉ tại huyện Bình Chánh, quận 1 và quận 8.

 

Tiến hành khám xét nhà riêng vợ chồng Khánh, cơ quan điều tra thu giữ số lượng thuốc lắc ước tính gần 1.000 viên, 1 nồi cần sa, 1 bịch chất phụ gia, 2 máy ép khuôn (dùng để ép thuốc lắc từ dạng bột thành dạng viên) và một số dụng cụ dùng cho công việc sản xuất thuốc lắc.

 

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Khánh khai nhận mua thuốc lắc từ những nguồn không rõ địa chỉ sau đó dùng máy nghiền thành dạng bột rồi thêm một số phụ gia khác vào. Số thuốc lắc này sau đó lại được cho qua máy ép thành dạng viên để cung cấp ra thị trường.

 

Cũng trong chuyên án này, trước đó vài giờ, Công an huyện Bình Chánh đã bắt quả tang Nguyễn Phước Hạnh (SN 1956, ngụ Q.2, hành nghề xe ôm), một đầu mối cung cấp thuốc lắc tại huyện Bình Chánh, khi đối tượng này đang vận chuyển thuốc lắc, hàng đá giao cho khách.

 

Khai thác nhanh từ Hạnh, cơ quan công an tiến hành kiểm tra khách sạn H.H (đường Âu Dương Lân, P.1, Q.8) - địa điểm tập kết thuốc lắc, tổ chức hút chích cho các đối tượng. Tại đây cơ quan điều tra phát hiện 4 phòng gồm 6 đối tượng đang tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

 

Tại phòng 101, cơ quan chức năng thu giữ được khoảng 100 viên thuốc lắc, dụng cụ sử dụng hàng đá... Cùng lúc, trinh sát ập vào kiểm tra phòng 103, nơi vợ chồng Lưu Nguyễn Ngọc Phú (SN 1979) và Phạm Thị Thu Thủy (SN 1982, cùng ngụ Cô Giang, Q.1) lưu trú theo chỉ định của vợ chồng Khánh để cung cấp cho các đại lý thuốc lắc tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, thu giữ khoảng 40 viên thuốc lắc, 9 bịch hàng đá (chưa xác định trọng lượng) cùng nhiều dụng cụ phân ma túy tổng hợp.

 

Tiếp tục khám xét một số phòng khác tại khách sạn H.H, cơ quan công an thu giữ được nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, một số hung khí các đối tượng này sử dụng để chống đối lực lượng chức năng gồm đoản đao và súng bắn điện.

 

Theo điều tra ban đầu, thuốc lắc được đường dây do Khánh cầm đầu bán cho các con nghiện với giá bán buôn khoảng 150 ngàn đồng/viên và 220-250 ngàn đồng/viên nếu bán lẻ.

 

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần