Phá ổ cá độ bóng đá mùa World Cup

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho hay vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup tạm giữ 23 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Sau quá trình điều tra, vào lúc 3h20 rạng sáng 14/6, khi trận đấu giữa hai đội Tây Ban Nha và Hà Lan trong lượt trận vòng bảng World Cup 2014 đang diễn ra, các trinh sát đội phòng chống cờ bạc, Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào quán cà phê 001 (lô E chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10)  kiểm tra.
Hai đối tượng tổ chức ổ cá độ tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tổ chức ổ cá độ tại cơ quan công an.
Tại đây, công an bắt quả tang Lý Quốc Hùng (ngụ quận 11) và Phan Văn Ngọc Anh (cùng 35 tuổi, ngụ quận 1) đang nhận độ, chung tiền cược cho khách. Thấy bóng dáng công an, hàng chục con bạc tháo chạy tán loạn nhưng các lối ra đã bị bao vây, 23 đối tượng có liên quan bị tạm giữ.

Khai nhận bước đầu, Hùng và Anh cho biết mở quán cà phê có nhận ghi độ bóng đá từ 6 tháng nay. Vào mùa World Cup năm nay, hai đối tượng có tài khoản trên mạng, nhận độ trực tiếp ăn thua với khách đến quán xem bóng đá.

Tại thời điểm trận đấu trên, Hùng và Anh nhận độ lên tới 70 triệu đồng của khách. Công an thu giữ được tang vật gồm: hơn 30 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, hàng chục điện thoại, 12 tờ phơi…

Công an TP.HCM đã tạm giữ 23 đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần