Phá sới bạc lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Gần 80 “con bạc” đang sát phạt bằng những ván bài may rủi, đặc biệt, trong nhóm này có nhiều đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen, đã bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

KTĐT - Gần 80 “con bạc” đang sát phạt bằng những ván bài may rủi, đặc biệt, trong nhóm này có nhiều đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen, đã bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện tại một nhà dân có nhiều dấu hiệu khả nghi, như sinh hoạt giờ giấc, tụ tập người lạ rất bất thường. Ngay sau đó, một chuyên án được xác lập.

Chiều 26 - 1, các trinh sát thuộc côgn an thành phố Hà Nội tiến hành phục kích, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Đình Cường (SN 1972) trú tại xóm Gốm, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, 76 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Các “con bạc” đều ở huyện Chương Mỹ.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa, bốn quân vị, bảng vị và 173 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người tổ chức sới bạc là Nguyễn Duy Hiếu, tức Hiếu “lợn” (SN 1969), trú tại xã Đồng Cam, huyện Chương Mỹ. Chủ chứa là Nguyễn Đình Cường và Nguyễn Trọng Lợi cùng trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Tiếp tục khai thác đối tượng, lực lượng công an phát hiện sới bạc này có một số đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất rất cao từ 15 - 20%/tháng. 

Đó là Nguyễn Thị Xuất (SN 1961), trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ; Bạch Văn Sinh (SN 1983), trú tại xã Mỹ Lương, Chương Mỹ và Hoàng Thị Lan (SN 1965), trú tại xã Hiền Văn, Chương Mỹ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.