Phá trọng án ngay trong đêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa bắt giữ 2 đối tượng trong độ tuổi vị thành niên về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, ngày 26/6, CA quận Đống Đa nhận được tin báo tại số nhà 100, tổ 22, phường Phương Liên xảy ra vụ việc có biểu hiện giết người cướp tài sản. Tổ công tác đã có mặt tại hiện trường, xác minh điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Duy Khải (SN 1971), quê Thanh Hóa. Theo thông tin điều tra, nạn nhân bị 2 nam thiếu niên dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu gây choáng ngất. Sau khi tỉnh lại, nạn nhân kêu cứu và được hàng xóm kịp thời đưa đi cấp cứu. Đồ đạc trong nhà bị hung thủ lục, lấy đi một số tài sản. Nạn nhân cho biết, một trong 2 hung thủ tên là Ngọc Anh, quê tại huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Sau 5 giờ từ khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã bắt giữ được hung thủ gây án là: Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng, cùng SN 2000, đều trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khi 2 đối tượng đang lẩn trốn tại nhà. Tại cơ quan điều tra, Anh và Hướng khai nhận: Ngày 23/6, khi đang lang thang tại Hà Nội, 2 đối tượng đã đồng ý về nhà trọ của Khải để ở khi Khải rủ rê. Đêm 26/6, khi Khải có hành vi sàm sỡ liền bị 2 đối tượng dùng búa đinh đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Hai đối tượng lấy đi 4 chiếc điện thoại và 3 triệu đồng trong cốp xe máy của nạn nhân rồi thuê xe ôm bỏ trốn về quê.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần