Phải chăng khách, chủ đều có quà?

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-U23 chủ nhà Việt Nam sẽ đá trận mở màn vởi U23 Indonesia, đây là 2 đội bóng được đánh giá cao nhất bảng A. Theo đánh giá của chúng tôi, nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế sân nhà thì đội khách lại được đánh giá cao về chất lượng cầu thủ.

Hùng Dũng sẽ dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam. Ảnh HNFC
Hùng Dũng sẽ dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam. Ảnh HNFC

Cân, đong, đo, đếm lực lượng

Đại diện xứ vạn đảo từng để thua thầy trò HLV Park Hang-seo đến 2 lần ở kỳ SEA Games trước đó. U23 Việt Nam đã từng đánh bại U23 Indonesia trong cả 2 lần đụng độ tại SEA Games 30 trên đất Philippines ở vòng bảng (tỷ số 2-1) và ở trận chung kết (3-0).

Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng  chính là những cầu thủ có mặt và lập công vào lưới đội bóng đến từ xứ vạn đảo.  Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, họ cũng thua 4-0 tại vòng loại và tại AFF Cup 2021, phải đặt “xe bus 2 tầng” trước khung thành mới giữ được tỷ số hòa 0-0, nên đây sẽ là một lợi thế về mặt tinh thần dành cho chúng ta. 

U23 Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh VFF
U23 Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh VFF

Nếu như trong thành phần Tim Garuda dự SEA Games 31 có tới 8 cầu thủ thường xuyên ra sân trong đội hình đội tuyển quốc gia thì phía chủ nhà cũng có đến 7 cái tên của U23 Việt Nam từng chinh chiến và thử sức tại VL cuối cùng World Cup 2022. Đó là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân hay thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Không kịp có sự phục vụ của trung vệ gốc Anh Elkan Baggott và hậu vệ Asnawi Mangkualam do bận phục vụ CLB chủ quản nên gánh nặng dồn lên vai tiền vệ nhập tịch Marc Klok.Tiền vệ Marc Klok sinh năm 1993 tại Amsterdam (Hà Lan), bắt đầu thi đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia từ năm 2017 cho PSM, Pesija và Persib.

Chúng tôi sẽ không phụ lòng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh VFF
Chúng tôi sẽ không phụ lòng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh VFF

Sau 5 năm nỗ lực, Klok được nhập quốc tịch Indonesia và được HLV Shin Tae-yong trao cơ hội ngay ở kỳ SEA Games 31 với tư cách cầu thủ quá tuổi của đội U23. Trong đội hình 4-2-3-1 của U23 Indonesia Marc Klok chơi vị trí tiền vệ trung tâm và người hâm mộ sẽ chứng kiến sự đối đầu thú vị giữa anh và đội trưởng Hùng Dùng phía U23 Việt Nam. Ai chiến thắng trong các lần đối đầu đội đó sẽ có lợi thế hơn ở khu vực giữa sân.

 

 BLV Đặng Gia Mẫn: “Một trận hòa sẽ là kết quả không tồi cho 2 đội, đường dài mới biết ngựa hay”.

Giấu bài

Đây là trận đấu khởi động và HLV Shin Tae-yong lẫn Park Hang-seo đều không muốn trắng tay. Phía đội khách nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp, đá phòng ngự phản công như đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, với đội hình 3-5-2, ông Park đẩy Hùng Dũng cùng Công Anh đá ngay sau lưng Tiến Linh, Văn Tùng. Trận đấu này Quả bóng vàng Hoàng Đức sẽ đón vai trò máy quét trước hàng hậu vệ 3 người Tấn Tài, Việt Anh, Thanh Bình.

Phải chăng khách, chủ đều có quà? - Ảnh 1

Cả hai ông thầy Hàn Quốc đều không lại gì nhau và ít có tình huống họ sẽ bung sức tấn công ngay trận đấu đầu tiên. Muốn vô địch SEA Games 31, phải trải qua 7 trận đấu và các nhà cầm quân đều biết chọn điểm rơi cho phù hợp. Trong bối cảnh Tiến Linh gặp phải chấn thương nhẹ trong quá trình tập huấn nên khó bung sức ngay từ đầu. HLV Shin Tae-yong cũng vừa đá vừa chờ 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài bay sang Việt Nam. Nên theo BLV Đặng Gia Mẫn: “Một trận hòa sẽ là kết quả không tồi cho 2 đội, đường dài mới biết ngựa hay”.

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp