Phải sát thực tế, không “dập khuôn” hình thức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tại hội nghị tổng kết văn phòng cấp ủy do Văn phòng Thành ủy tổ chức sáng nay 6/1.

Đánh giá cao những kết quả văn phòng cấp ủy đạt được, tuy nhiên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục trong năm 2016. Đó là phải nâng cao chất lượng tham mưu với những giải pháp khả thi. 

“Như việc xây dựng các chương trình công tác, trên Thành ủy có bao nhiêu chương trình thì cấp ủy ở dưới cũng “dập khuôn” vậy. Mỗi địa phương, đơn vị phải có những chương trình, đề án phù hợp với đặc thù của mình, hiệu quả mới cao được”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy cần chủ động hơn trong nắm bắt, dự báo tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là liên quan đến dân sinh bức xúc, an ninh trật tự. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng cờ Thi đua cho các đơn vị xuất sắc.  Ảnh Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao cờ Thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh Thanh Hải
Nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Văn phòng Thành ủy tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và tổ chức hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ chu đáo, hiệu quả Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công, an toàn. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính trong Đảng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác...
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.  Ảnh  Thanh Hải
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh Thanh Hải
Theo đánh giá, năm 2015, văn phòng cấp ủy các cấp đã tiếp tục đổi mới phong cách, trách nhiệm, giải quyết hiệu quả khối lượng công việc lớn. Nổi bật là chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, để trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, thông tin tổng hợp, nghiệp vụ từng bước nâng tính chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần