Phạm tội giết bạn gái vì cuồng yêu, lĩnh án 13 năm tù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Văn Nam (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo buộc, Nam có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hồng (SN 1994, trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) từ tháng 9/2012.
Bị cáo Nam tại phiên tòa
Bị cáo Nam tại phiên tòa
Tuy nhiên gần 1 năm sau, chị Hồng nói lời chia tay với Nam. Thất tình, Nam liên tục gọi điện và nhắn tin cho chị Hồng với nội dung đe dọa: “Hồng không yêu Nam nữa thì 2 đứa cùng chết”.

Gia đình chị Hồng lo sợ và nhiều lần trực tiếp đến nói chuyện với gia đình Nam về sự việc của 2 người.

Khoảng 6h ngày 15/9/2013, Nam tìm gặp chị Hồng để nói chuyện tình cảm. Khi đi, Nam mang theo một chiếc dao nhọn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Nam gặp người yêu. Nam gằn giọng: “Lên xe anh đưa về, nói chuyện”. Nghe giọng hùng hổ của Nam, chị Hồng không dám không tuân theo.

Tuy nhiên khi đến quán bánh mỳ ở thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chị Hồng bất ngờ nhảy từ xe máy của Nam chạy vào quán kêu cứu.

Thấy vậy, Nam dựng xe máy, chạy vào trong quán lôi chị Hồng ra ngoài, đồng thời lấy dao đâm chị Hồng liên tiếp 3-4 nhát. Tưởng chị Hồng sẽ chết sau những nhát dao chí mạng, Nam lên xe máy bỏ đi. Chị Hồng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Về phần Nam, nghĩ rằng người yêu sẽ tử vong sau những nhát dao chí mạng của mình, hắn về nhà cầm dao tự cứa vào cổ tay để tự vẫn. Tuy nhiên khi thấy máu, hắn sợ nên không dám làm liều.

Ngay sau khi biết sự việc, bố Nam đã khuyên con ra cơ quan công an đầu thú.

Với tội danh của mình, Nam bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù giam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần