Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cho 21 dự án tại huyện Phúc Thọ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 21 dự án tại huyện Phúc Thọ sẽ được bố trí thêm ngân sách đầu tư từ nguồn tăng thu hàng năm để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện Phúc Thọ, HĐND huyện đã họp, ban hành nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 cho 21 dự án. Tổng kinh phí bố trí thêm cho các dự án là 21 tỷ 825 triệu đồng.

Một số sự án được phân bổ nguồn tăng thu ngân sách lớn có thể kể tới như: Xây mới Trường THCS Vân Phúc (tăng 7,5 tỷ đồng); Xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Hát Môn (tăng 3 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hát Môn (tăng 1,025 tỷ đồng); Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trục thôn tại xã Tam Hiệp (tăng 1 tỷ đồng)…

Các tuyến đường trục thôn tại xã Tam Hiệp sẽ được bổ sung nguồn vốn đầu tư.
Các tuyến đường trục thôn tại xã Tam Hiệp sẽ được bổ sung nguồn vốn đầu tư.

Hiện, UBND huyện Phúc Thọ đang tiến hành giao kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022, chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đã được HĐND huyện thông qua. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu danh mục các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

UBND huyện cũng đang chỉ đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn chuẩn bị phương án, giải pháp huy động nguồn lực, đất đai để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo nghị quyết mới được ban hành, HĐND huyện Phúc Thọ đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết.