Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phân chia "chiếc bánh lợi ích"

KTĐT - Trong 2 ngày 27 - 28/2, Tổng thống Pháp Fracois Hollande thực hiện chuyến thăm Nga chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2012 theo lời mời của người đồng cấp chủ nhà Vladimir Putin.
 Dù chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo được công bố là liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế, rút ngắn sự khác biệt trong quan điểm về các vấn đề quốc tế, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng, mục đích thật sự của chuyến thăm này là để phân chia “chiếc bánh lợi ích” tại châu Phi và Trung Đông.

Hiện Moscow và Paris có quan hệ hợp tác quân sự khá vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh hơn về mọi mặt. Trước đó, trong phiên tham vấn Nga - Pháp về vấn đề an ninh diễn ra tại Paris hồi cuối tháng 10/2012, hai bên đã chia sẻ sự tương đồng về chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế. Tuy nhiên, khác biệt quan điểm về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn là trở ngại lớn nhất cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Giữa lúc Paris ủng hộ, thậm chí hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria để lật đổ chính quyền của Tổng thống al-Assad, Nga vẫn phản đối các hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Damascus.

Kể từ khi Pháp quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Mali, Paris đã phải thực hiện nhiều bước đi nhằm đổi lấy sự ủng hộ của Nga, vốn là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Ngoài ra, sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Nga tại châu Phi, trong đó hạt nhân là mối quan hệ với Nam Phi - quốc gia nằm trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã tạo nên những áp lực không nhỏ cho Paris khi có ý định quay trở lại vùng thuộc địa cũ. Trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở Nam Phi vào tháng 3 tới để bàn về các diễn biến ở Mali nói riêng, châu Phi nói chung, Tổng thống Hollande chắc chắn sẽ tìm cách để tranh thủ sự ủng hộ của Moscow với sự hiện diện của quân đội Pháp ở khu vực giàu tài nguyên này. Theo đó, “chiếc bánh lợi ích” về năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng ở Mali sẽ được Pháp khéo léo chia cho Nga nhằm kéo Moscow xích lại gần hơn, thậm chí có thể thúc đẩy Nga đi đến một quyết định ủng hộ về hậu cần, vũ khí hay thông tin tình báo cho Pháp.

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ