Phân công nhiệm vụ công tác bầu cử đúng người, đúng việc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tại buổi họp đầu tiên của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội chiều 20/1.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khi chủ trì buổi họp đầu tiên của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì buổi họp đầu tiên của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội
Ngày 15/1 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 220/QĐ-UBND thành lập Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội gồm 29 đồng chí, trong đó Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban và có 5 phó chủ tịch.
Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Bầu cử TP đã thảo luận để thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên, kế hoạch và lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trong đó, thống nhất thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban Giải quyết đơn thư (do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh phụ trách), Tiểu ban Tuyên truyền (do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phụ trách), Tiểu ban An ninh trật tự (do Phó Giám đốc Công an TP Lưu Quang Hợi phụ trách).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trong việc phân công các thành viên Ủy ban Bầu cử, Sở Nội vụ căn cứ các quy định của Nhà nước về trách nhiệm, chức năng của từng ngành để phân công nhiệm vụ cho đúng, chính xác, đầy đủ, trong đó Luật Tổ chức bầu cử là căn cứ quan trọng nhất. Quan điểm của TP là vai trò của đồng chí chỉ đạo cơ sở hết sức quan trọng, nên vừa phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành đó vừa phải trên cơ sở thực tế để phân công thành viên chỉ đạo đơn vị, nhất là phải lưu ý những địa phương, đơn vị phức tạp có nhiều đơn thư khiếu kiện.

Về kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định phải theo đúng luật và bám sát hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong đó việc tập huấn công tác bầu cử sẽ được tổ chức trước Tết Bính Thân, do MTTQ TP chủ trì. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP cũng yêu cầu, Sở Nội vụ hoàn chỉnh các văn bản đã thống nhất trong buổi họp này để trong ngày 22/1 gửi đi các ngành, đơn vị; trên cơ sở đó các ngành xây dựng văn bản của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần