Phấn đấu đưa Sóc Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày (từ 9 – 11/7), huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới và phát biểu tại Đại hội.

5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Sóc Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, TP Hà Nội, và gặt hái được nhiều thành tích quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân 8,71%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập đầu người hiện đạt 29,8 triệu đồng/người/năm.

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội.
Đáng ghi nhận, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có bước chuyển biến mạnh mẽ. Năng suất và giá trị nông sản tăng gấp 1,5 – 2 lần. Huyện đã hoàn thành cơ bản công tác dồn điền đổi thửa tại 136 thôn, làng với hơn 11.000ha (dẫn đầu TP); phấn đấu hết năm 2015 có 12/25 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 13 xã còn lại đạt từ 12 – 14 tiêu chí. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngày một hoàn thiện. Nhiều dự án trọng điểm của Quốc gia, TP trên địa bàn huyện được hoàn thành đúng tiến độ. Đời sống vật chất – tinh thần của người dân ngày một được nâng cao…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao bước phát triển vượt bậc của huyện Sóc Sơn trong 5 năm qua, nhấn mạnh vai trò quan trọng của những thành tích mà huyện đạt được đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung. Đồng thời đề nghị, trong giai đoạn tới, huyện Sóc Sơn cần tiếp tục tận dụng lợi thế sẵn có, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp ven đô; Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng hợp lý, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của đô thị vệ tinh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Quảng Ninh; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra là đưa Sóc Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đảm bảo công tác an ninh – quốc phòng, an sinh – xã hội, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp… góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.