Phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/1, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tới dự.

Năm 2014, phong trào thi đua quận Ba Đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều thành tích, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Điển hình, kinh tế tăng trưởng ở mức khá, đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013; tổng thu ngân sách đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đạt 146,6% dự toán giao (tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm 2013).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014 đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 76%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, vượt chỉ tiêu TP Hà Nội giao. Sự nghiệp y tế tiếp tục được phát triển.

Phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên, quận có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo  trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của TP  cho các tập thể lập thành tích cuất sắc 2014. Ảnh Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của TP cho các tập thể lập thành tích xuất sắc trong năm 2014. Ảnh: Anh Quý
Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm, năm 2014, quận Ba Đình đã vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 18 căn nhà ở với số tiền gần 500 triệu đồng; tặng gần 400 sổ tiết kiệm trị giá gần 250 triệu đồng,…

Công tác quản lý nhà nước về đô thị được tập trung giải quyết và có những chuyển biến mới. Năm 2014, quận Ba Đình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường như: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm sử dụng vỉa hè, lòng đường, xử lý kiên quyết các biển hiệu quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, xây dựng triển khai kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các nút giao thông trọng điểm, tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa…Với kết quả đó, năm 2014, quận Ba Đình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua. 

Nhân dịp này, quận Ba Đình đã phát động thi đua trên toàn địa bàn, lập thành tích cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 2015 và các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng,  pháp luật c
ủa Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức quận, phường trong việc phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề nghị của tổ chức và Nhân dân; huy động mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của quận trung tâm, thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2015. Chủ động xây dựng và phát động đợt thi đua cao điểm tạo khí thế thi đua sôi nổi với mục đích hoàn thành thắng lợi, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội được giao năm 2015. 

Tại hội nghị, 39 tập thể, cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; cá nhân xuất sắc phong trào thi đua; 294 tập thể, các nhân cũng được UBND quận Ba Đình khen thưởng, tặng  danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến", “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”…